Đức sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên kể từ tháng 6

Bảo Châu |

Đức đang nỗ lực tăng tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên cả nước, trong đó có kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12-16 tuổi kể từ ngày 7.6.

Reuters đưa tin, hơn 40% trong tổng số 83 triệu người Đức đã tiêm ít nhất một liều vaccine, sự chú ý của chính phủ đã chuyển sang mở rộng tiêm chủng cho thanh thiếu niên.

Trong cuộc họp báo ngày 27.5, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố: "Mọi người dân sẽ được tiêm chủng vào cuối mùa hè, bao gồm tất cả đối tượng đủ điều kiện, trong đó có trẻ em từ 12 đến 16 tuổi".

"Trẻ em và thanh thiếu niên có thể đăng ký lịch hẹn tiêm vaccine sau khi chiến dịch tiêm chủng cho đối tượng ưu tiên kết thúc, có khả năng diễn ra vào ngày 7.6" - bà Merkel nói sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương trong một ''hội nghị tiêm chủng.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang, Đức có khoảng 4,1 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học, từ 12 tuổi trở lên. Quan điểm về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em nhóm tuổi thanh thiếu niên ở Đức đang vấp phải sự chia rẽ, trong khi chính hội đồng chuyên gia cũng bày tỏ sự thận trọng.

Một số nhà khoa học nói rằng, do thiếu dữ liệu về ảnh hưởng lâu dài của vaccine, tốt hơn hết là chỉ tiêm phòng cho trẻ vị thành niên có nguy cơ cao.

Thủ tướng Merkel cũng cho hay, các bậc cha mẹ không nên cảm thấy bị thúc ép trong việc tiêm chủng cho con mình.

Bà nói: “Thông điệp quan trọng gửi đến tất cả các bậc phụ huynh là: Trường học không yêu cầu tiêm chủng bắt buộc. Không nên có sự ép buộc gián tiếp đối với các bậc cha mẹ".

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu có khả năng sẽ phê chuẩn việc sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi trong ngày 28.5.

Theo một tài liệu được công bố trước cuộc họp ngày 27.5, Đức dự kiến ​​sẽ tiêm phòng cho khoảng 60% trẻ em độ tuổi 12-16 và sẽ cần khoảng 3,18 triệu liều vaccine cho từng đợt tiêm liều thứ nhất và thứ 2.

Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm ngày 27.5 đã báo cáo 6.313 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở Đức lên hơn 3,66 triệu ca. Tỉ lệ mắc bệnh trong 7 ngày giảm xuống còn 41/100.000 người, giảm so với khoảng 160/100.000 một tháng trước. Tổng số ca tử vong ở nước này là khoảng 88.000 ca.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Đảng Cộng sản Đức ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Đảng Cộng sản Đức tuyên bố tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân da cam Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

Mỹ cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Cơ quan quản lý Mỹ ngày 10.5 cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Đảng Cộng sản Đức ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Đảng Cộng sản Đức tuyên bố tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân da cam Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

Mỹ cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ 12 đến 15 tuổi

Hải Anh |

Cơ quan quản lý Mỹ ngày 10.5 cấp phép vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi, mở rộng chương trình tiêm chủng của đất nước.