Đức sẽ miễn phí điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân tiếp nhận từ EU

Lê Thanh Hà |

Đức sẽ miễn chi phí điều trị COVID-19 cho bệnh nhân của các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) mà nước này đã tiếp nhận trước đó.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens Spahn hôm 20.4 cho hay nước này sẽ không thu các chi phí điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp nhận từ các nước thuộc EU, CNA dẫn tin.

"Đức sẽ miễn phí điều trị cho những bệnh nhân này. Đây là thiện chí của chúng tôi để thể hiện sự đoàn kết với EU. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu các nước cần hỗ trợ", Bộ trưởng Spahn chia sẻ.

Trước đó, nhiều chính quyền bang của Đức đã đề nghị tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 từ Italia và Pháp để giảm áp lực đối với hệ thống y tế của các nước này.

Hơn 200 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng từ các quốc gia EU đang được điều trị tại các các đơn vị chăm sóc đặc biệt của Đức, với chi phí khoảng 20 triệu euro (21,7 triệu USD).

Mặc dù Đức là quốc gia có số ca mắc COVID-19 đang đứng thứ 5 thế giới - hơn 145.700 ca, nhưng tỉ lệ tử vong của Đức lại thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực Châu Âu như Italia, Tây Ban Nha hay Pháp. 

Tính đến chiều 20.4, số người chết vì COVID-19 tại Đức là 4.642 trong khi Tây Ban Nha và Italia có hơn 20.000 ca, Pháp có hơn 19.700 ca.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Đức cho hay nước này đã kiểm soát được dịch COVID-19 và bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

Theo đó, một số cửa hàng nhỏ được phép mở cửa trở lại từ 20.4 và học sinh sẽ đi học lại từ 4.5. Tuy nhiên, cách ly xã hội vẫn sẽ được áp dụng bao gồm cả lệnh cấm tụ tập nhiều hơn 2 người tại nơi công cộng và cấm tổ chức các sự kiện lớn.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Đức nới lỏng một số biện pháp chống dịch COVID-19 từ 20.4

Lê Thanh Hà |

Sau khi đạt được một số tiến triển nhất định trong kiềm chế COVID-19, Đức sẽ nới lỏng một số biện pháp chống dịch, đồng thời vẫn duy trì giãn cách xã hội tới 3.5.

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Đức nới lỏng một số biện pháp chống dịch COVID-19 từ 20.4

Lê Thanh Hà |

Sau khi đạt được một số tiến triển nhất định trong kiềm chế COVID-19, Đức sẽ nới lỏng một số biện pháp chống dịch, đồng thời vẫn duy trì giãn cách xã hội tới 3.5.

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.