Đức sắp có nguồn cung LNG cực kỳ dồi dào

Thanh Hà |

Các công ty năng lượng Đức sắp đạt được thỏa thuận LNG dài hạn với Qatar, nhiều nguồn tin cho biết.

Công ty năng lượng Đức RWE và Uniper sắp đạt được các thỏa thuận dài hạn để mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Mở rộng Mỏ phía Bắc của Qatar để thay thế khí đốt Nga, 3 nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Đàm phán giữa Đức và Qatar vốn có nhiều khác biệt về các điều kiện chính như thời hạn hợp đồng và giá cả nhưng các nguồn tin giấu tên trong ngành cho biết, các bên dự kiến sớm đạt thỏa thuận.

Nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đặt mục tiêu thay thế toàn bộ năng lượng nhập khẩu của Nga vào giữa năm 2024, nỗ lực rất lớn với một quốc gia chủ yếu dựa vào khí đốt để cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp.

Reuters nhận định, các hợp đồng LNG với Qatar mang lại tín hiệu tích cực cho Đức nhưng không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở Berlin vì dự án Mở rộng Mỏ phía Bắc của Qatar dự kiến chưa đi vào hoạt động trước năm 2026.

Hồi tháng 5, Reuters đưa tin, đàm phán giữa Đức và Qatar về thỏa thuận cung cấp LNG bởi Đức miễn cưỡng trong cam kết thỏa thuận trong ít nhất 20 năm và cũng muốn giá liên quan theo giá khí đốt tiêu chuẩn Hà Lan thay vì giá dầu.

Qatar là nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Qatar là nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Một nguồn tin trong ngành cho hay, cuộc đàm phán hiện tại mang tính xây dựng hơn so với vài tháng trước. Nguồn tin khác nói rằng, các công ty năng lượng Đức có thể mang tính xây dựng hơn so với vài tháng trước. Trong khi nguồn tin thứ 3 nói, các công ty năng lượng Đức có thể sẽ nhất trí với thỏa thuận kéo dài 15 năm, và thỏa thuận có thể đạt được trong vòng vài tuần.

Ngày 19.9, Uniper cho biết vẫn đàm phán với Qatar nhưng chưa đạt được thỏa thuận. "Uniper hiện làm việc tích cực để đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt. Qatar cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc này" - hãng khí đốt lớn nhất ở Đức cho hay.

RWE xác nhận đang đàm phán "tốt đẹp và mang tính xây dựng" với Qatar.

Hiện tại, 2 công ty Đức đang mua LNG từ Qatar trên thị trường giao ngay. RWE ký một thỏa thuận với Qatar vào năm 2016 với giá trị lên tới 1,1 triệu tấn LNG một năm, nhưng hợp đồng này sẽ hết hạn vào năm sau.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến Saudi Arabia vào cuối tuần này trong chuyến thăm 2 ngày tới vùng Vịnh, với các điểm dừng chân khác là Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar. Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, Thủ tướng Scholz sẽ ký các hợp đồng LNG trong chuyến thăm UAE.

RWE và Uniper không có khả năng ký thỏa thuận với Qatar trong chuyến thăm của ông Scholz vì các đại diện chính phủ thường đạt được các thỏa thuận rộng hơn trước để tạo cơ sở cho các bên thương mại hoàn thiện chi tiết, một nguồn tin lưu ý. Uniper cũng xác nhận không có trong đoàn công du của thủ tướng Đức.

Dự án Mở rộng Mỏ phía Bắc bao gồm 6 tàu LNG sẽ nâng công suất hóa lỏng của Qatar từ 77 triệu tấn mỗi năm (mtpa) lên 126 mtpa vào năm 2027.

Qatar đang hợp tác với các công ty quốc tế trong giai đoạn đầu tiên và lớn nhất của quá trình mở rộng gần 30 tỉ USD, nhằm củng cố vị thế là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới. Qatar đã ký thỏa thuận với TotalEnergies, Eni, Shell, Exxon Mobil Corp và ConocoPhillips về dự án này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phần Lan nhập LNG Nga để đổ đầy kho dự trữ

Thanh Hà |

Công việc liên quan tới tàu chở 30.000 mét khối khí đốt ở Hamina, Phần Lan đã hoàn tất, tàu đã đến cảng và sẽ bắt đầu dỡ LNG xuống trạm.

Nga tăng xuất khẩu gấp 3 lần LNG sang thị trường lớn ở Châu Á

Thanh Hà |

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà Nhật Bản nhập từ Nga trong tháng 8 đã tăng đáng kể, theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố tuần này.

Nhà cung cấp LNG lớn bỏ khách quen để lấy hàng bán giá cao

Thanh Hà |

Chi nhánh cũ của Gazprom đang chịu trả một khoản phạt nhỏ cho việc hủy lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến Ấn Độ để lấy hàng bán ra thị trường rao ngay.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phần Lan nhập LNG Nga để đổ đầy kho dự trữ

Thanh Hà |

Công việc liên quan tới tàu chở 30.000 mét khối khí đốt ở Hamina, Phần Lan đã hoàn tất, tàu đã đến cảng và sẽ bắt đầu dỡ LNG xuống trạm.

Nga tăng xuất khẩu gấp 3 lần LNG sang thị trường lớn ở Châu Á

Thanh Hà |

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà Nhật Bản nhập từ Nga trong tháng 8 đã tăng đáng kể, theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố tuần này.

Nhà cung cấp LNG lớn bỏ khách quen để lấy hàng bán giá cao

Thanh Hà |

Chi nhánh cũ của Gazprom đang chịu trả một khoản phạt nhỏ cho việc hủy lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến Ấn Độ để lấy hàng bán ra thị trường rao ngay.