Đức ra cảnh báo mới nhất về giá khí đốt

Song Minh |

Đức dự kiến giá khí đốt sẽ duy trì ở mức cao cho đến ít nhất là năm 2027.

Thông tin trên được chính phủ Đức công bố hôm 16.8 trong báo cáo về các biện pháp giảm thiểu chi phí năng lượng cao cho các hộ gia đình - Bloomberg cho hay.

Kể từ đầu năm nay, khi cái gọi là chính sách giảm giá được đưa ra, chính phủ liên bang đã trả tổng cộng 19,6 tỉ USD để giúp đỡ những khách hàng dễ bị tổn thương.

Chính phủ Đức cho biết việc giảm giá năng lượng đang có hiệu quả, các biện pháp này giúp giảm giá năng lượng cho người tiêu dùng và kiềm chế lạm phát.

Phân tích của chính phủ cho thấy giá khí đốt có thể tăng trong những tháng tới và có thể duy trì ở mức cao trong vài năm.

Tuần trước, INES - nhóm các nhà điều hành kho dự trữ khí đốt của Đức - cho biết trong bản cập nhật khí đốt tháng 8 rằng, Đức sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu khí đốt cho đến mùa đông năm 2026-2027 trừ khi nước này thực hiện các biện pháp bổ sung kho cảng LNG, bổ sung công suất kho chứa khí đốt, hoặc đường ống dẫn khí.

“Nếu không có thêm các biện pháp cơ sở hạ tầng, nguy cơ thiếu khí đốt vẫn tồn tại và có thể sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta cho đến mùa đông năm 2026-2027” - người đứng đầu INES Sebastian Bleschke cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm, INES dự kiến mức tiêu thụ khí đốt thấp hơn về mặt cấu trúc sẽ không diễn ra sớm hơn năm 2026-2027.

Theo INES, Đức nên xem xét không chỉ bổ sung các kho cảng LNG mà còn cả công suất lưu trữ khí đốt hoặc các đường ống để tăng cường an ninh nguồn cung.

Ông Bleschke nhấn mạnh, Đức chắc chắn sẽ cần các kho cảng LNG cho mùa đông sắp tới và mùa đông năm sau.

Cũng trong tuần trước, một trong những công ty tiện ích hàng đầu của Đức, E.ON, đã cảnh báo rằng châu Âu vẫn có thể phải đối mặt với việc tăng giá khí đốt trong mùa đông này nếu tình trạng thiếu nguồn cung đột ngột xảy ra đồng thời với nhiệt độ lạnh hơn bình thường, mặc dù thị trường năng lượng bình ổn hơn đáng kể và giá bán buôn khí đốt thấp hơn nhiều.

Giám đốc điều hành Leonhard Birnbaum nói với Bloomberg: “Chúng tôi phải làm rõ rằng sự thay đổi cấu trúc do cuộc xung đột Nga - Ukraina và việc cắt giảm nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu sẽ tiếp tục, do đó cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức lý giải nguyên nhân giá khí đốt tăng cao

Thanh Hà |

Sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga từ trước đang ảnh hưởng tới nước này trong giai đoạn hiện nay và khiến giá năng lượng tăng cao, Bộ Kinh tế Đức cảnh báo.

Bất an nguồn cung khí đốt ở nền kinh tế lớn nhất EU

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ thiếu khí đốt trong vài năm.

Triển vọng Đức nhập lại khí đốt Nga

Khánh Minh |

Theo các nghị sĩ Đức, khí đốt Nga là "phước lành" cho nền kinh tế Đức và Berlin nên tiếp tục nhập khẩu.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Bão 84 năm có một đe doạ phía tây nước Mỹ, 4 áp thấp manh nha ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Bão Hilary dẫn tới cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu trong 84 năm của California, Mỹ. Ngoài ra, các vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới cũng đang manh nha hình thành ở Đại Tây Dương.

5 tòa nhà giãn dân phố cổ xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Thiện Nhân |

Nghịch lý này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc bởi 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên, không quá xa trung tâm thành phố Hà Nội nhưng đã hơn 1 thập kỷ bị bỏ hoang mà không có người chuyển về ở.

Đức lý giải nguyên nhân giá khí đốt tăng cao

Thanh Hà |

Sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga từ trước đang ảnh hưởng tới nước này trong giai đoạn hiện nay và khiến giá năng lượng tăng cao, Bộ Kinh tế Đức cảnh báo.

Bất an nguồn cung khí đốt ở nền kinh tế lớn nhất EU

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ thiếu khí đốt trong vài năm.

Triển vọng Đức nhập lại khí đốt Nga

Khánh Minh |

Theo các nghị sĩ Đức, khí đốt Nga là "phước lành" cho nền kinh tế Đức và Berlin nên tiếp tục nhập khẩu.