Đức phát hiện thêm ca mắc dịch tả lợn Châu Phi ở lợn rừng

Bảo Châu |

Thêm một ca dịch tả lợn Châu Phi trên một con lợn rừng ở miền đông nước Đức được phát hiện vào cuối tuần qua.

Reuters dẫn nguồn tin công bố trên website của Bộ Nông nghiệp Đức cho biết, ca bệnh mới phát hiện đã nâng tổng số ca bệnh dịch tả lợn Châu Phi được xác nhận ở nước này lên 35 ca kể từ lần phát hiện đầu tiên vào ngày 10.9. Tất cả đều ở động vật hoang dã và không có con lợn nuôi nào bị ảnh hưởng.

Bộ Nông nghiệp cho biết, tất cả các ca bệnh đều được tìm thấy ở khu vực bang Brandenburg, miền đông nước Đức. Viện khoa học Friedrich-Loeffler của Đức cũng đã xác nhận ca mới nhất là một con lợn rừng mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Trung Quốc và hàng loạt nhà thu mua thịt lợn khác đã cấm nhập khẩu thịt lợn Đức trong tháng này sau khi ca đầu tiên được xác nhận, khiến giá thịt lợn Trung Quốc tăng đột biến.

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi không gây nguy hiểm cho người nhưng gây tử vong cho lợn. Một đợt bùng phát lớn về dịch bệnh này từng xảy ra ở Trung Quốc, nước sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, đã khiến hàng trăm triệu con lợn bị tiêu hủy.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Julia Kloeckner hôm 26.9 cho biết, Chính phủ Đức đang xem xét hỗ trợ cho nông dân sau khi giá thịt lợn ở nước này giảm mạnh.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thủ lĩnh đối lập Nga xuất viện ở Đức

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny đã được xuất viện hôm 22.9 - Bệnh viện Đức Charite tiết lộ trên Twitter.

Việt Nam - Đức: Sức sống bền bỉ và mạnh mẽ trong 45 năm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết về sự kiện quan trọng này. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

901kg sản phẩm gồm thịt lợn đã bị phân hủy và lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thủ lĩnh đối lập Nga xuất viện ở Đức

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny đã được xuất viện hôm 22.9 - Bệnh viện Đức Charite tiết lộ trên Twitter.

Việt Nam - Đức: Sức sống bền bỉ và mạnh mẽ trong 45 năm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết về sự kiện quan trọng này. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

901kg sản phẩm gồm thịt lợn đã bị phân hủy và lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.