Đức: Nữ tài xế bị đánh vì nhắc khách đeo khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Một nữ tài xế xe bus đã bị hành khách tấn công sau khi nhắc nhở về quy định đeo khẩu trang chống dịch COVID-19.

Theo Daily Mail, nữ tài xế xe buýt đã bị hành hung sau khi lên tiếng nhắc nhở về việc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng. Cảnh sát Đức cho biết đang truy tìm nghi phạm thực hiện vụ tấn công ở thành phố ở Darmstadt, Hesse, gần Frankfurt vào tối 28.7.

Người phụ nữ, trong độ tuổi từ 20-30, là thành viên của một nhóm 5 người gồm cả đàn ông và 1 trẻ em, đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi đánh tài xế.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tại Đức, đeo khẩu trang khi di chuyển trên các phương tiện công cộng đã trở thành quy định bắt buộc. Tính đến chiều 30.7, theo Worldometers, Đức đã ghi nhận 208.885 ca mắc COVID-19, trong đó 9.212 người tử vong.

Điều tra sơ bộ cho thấy nhóm người đã lên xe buýt tại ga trung tâm Darmstadt và không ai đeo khẩu trang. Khi bị tài xế nhắc nhở, nhóm người đã cố tình phớt lờ và buông lời miệt thị tài xế. Kết thúc chuyến đi, nghi phạm đã đánh đập tài xế nhiều lần khi rời khỏi xe buýt.

"Họ (tài xế xe buýt) đang làm tốt công việc để bảo vệ tất cả chúng ta. Sự thiếu tôn trọng kèm theo bạo lực gia tăng đối với lực lượng an ninh, cứu hỏa, cứu hộ và cứu nạn cũng như các nhân viên làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công phải được chấm dứt", Thị trưởng Darmstadt Jochen Partsch lên án vụ việc. 

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi tài xế xe buýt Philippe Monguillot nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang nhưng bị hành hung chết não và đã qua đời hồi tháng 7 ở thị trấn phía tây nam Bayonne (Pháp). Hàng trăm người đã tham dự lễ tang của tài xế bạc mệnh và nhiều người tuần hành ôn hòa để phản đối vụ việc. Hai thủ phạm ở độ tuổi 20 đã bị buộc tội giết người. 

Tuần trước, 1 tài xế xe buýt ở Bournemouth, Anh, cũng bị ném những lon bia và đá vào người vì nhắc khách đeo khẩu trang chống dịch COVID-19.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế Brazil tình nguyện thử nghiệm vaccine COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhân viên y tế tuyến đầu tại Brazil đã tình nguyện thử nghiệm một số ứng viên vaccine COVID-19 hứa hẹn nhất.

Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Khánh Minh |

Triều Tiên ngày 30.7 lần đầu tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhân viên y tế Brazil tình nguyện thử nghiệm vaccine COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhân viên y tế tuyến đầu tại Brazil đã tình nguyện thử nghiệm một số ứng viên vaccine COVID-19 hứa hẹn nhất.

Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Khánh Minh |

Triều Tiên ngày 30.7 lần đầu tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.