Đức nới lỏng một số biện pháp chống dịch COVID-19 từ 20.4

Lê Thanh Hà |

Sau khi đạt được một số tiến triển nhất định trong kiềm chế COVID-19, Đức sẽ nới lỏng một số biện pháp chống dịch, đồng thời vẫn duy trì giãn cách xã hội tới 3.5.

Theo Straits Times, đây là quyết định đã được thống nhất giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và thống đốc 16 bang. Các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục họp vào ngày 30.4 để thảo luận về đường hướng vận hành đất nước sau ngày 3.5.

Theo quyết định nới lỏng nói trên, các nhà bán lẻ có cửa hàng rộng tới 800 mét vuông, các đại lý ôtô, xe đạp, hiệu sách sẽ được phép mở cửa trở lại từ đầu tuần tới với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch.

Chính phủ liên bang và các tiểu bang "rất khuyến khích" người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và khi đi mua sắm. 

Bên cạnh đó, các trường học sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày 4.5, trong đó ưu tiên cho học sinh, sinh viên năm cuối. Các tiệm làm tóc cũng có thể mở cửa trở lại sau thời điểm này.

Ngoài ra, các cuộc tụ họp tôn giáo sẽ vẫn bị cấm và các nhà hàng, quán bar, quán cà phê, rạp chiếu phim và các địa điểm biểu diễn âm nhạc vẫn đóng cửa, đồng thời, các sự kiện lớn bị cấm cho tới 31.8.

"Chúng ta đang tiến dần từng bước nhỏ để ổn định cuộc sống. Tình hình dịch bệnh rất khó dự đoán nên cần phải thận trọng, việc nới lỏng không thể quá dồn dập", Thủ tướng phát biểu.

Tính đến sáng 16.4, Đức đã ghi nhận 134.753 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 3.804 người tử vong. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho hay, chính phủ đã quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới với Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Luxembourg và Đan Mạch thêm 20 ngày, tức là tới đầu tháng 5.

Thủ tướng Merkel cho biết tốc độ lây truyền virus ở Đức đang ở tỉ lệ 1:1, có nghĩa là trung bình cứ một người nhiễm virus sẽ lây cho 1 người khác. Với tỉ lệ 1:1, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Đức sẽ đạt đến giới hạn vào tháng 10, nếu tỉ lệ là 1:2, giới hạn sẽ đạt tới vào tháng 7 và vào tháng 6 với tỉ lệ 1:3, Thủ tướng nói thêm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

Đức: Lý do tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất trong 10 nước ảnh hưởng nặng nề

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đức thấp nhất trong 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề bởi cách tiếp cận theo dõi bệnh nhân ngay từ đầu cùng những chỉ dẫn và khuyến cáo có từ sớm.

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

Đức: Lý do tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất trong 10 nước ảnh hưởng nặng nề

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đức thấp nhất trong 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề bởi cách tiếp cận theo dõi bệnh nhân ngay từ đầu cùng những chỉ dẫn và khuyến cáo có từ sớm.

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.