Đức mua được LNG từ UAE giữa lúc nguồn cung khan hiếm

Thanh Hà |

Theo thỏa thuận LNG giữa Đức và UAE, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023.

Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Đức khi Thủ tướng Olaf Scholz đi thăm các quốc gia vùng Vịnh nhằm tăng cường nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

Thỏa thuận được công bố khi ông Olaf Scholz ở điểm dừng chân thứ 2 trong chuyến công du diễn ra vào dịp cuối tuần, từ ngày 24.9. Ông đã đến Saudi Arabia, UAE và Qatar. Phái đoàn tháp tùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz có các giám đốc điều hành của ThyssenKrupp AG, SAP, Airbus và Siemens Energy.

Theo thỏa thuận được công bố ngày 25.9, ADNOC dự kiến cung cấp 137.000 mét khối LNG tới trạm nổi của RWE AG tại Brunsbüttel, gần Hamburg, sớm nhất là vào cuối tháng 12. Nhiều đợt giao hàng sẽ được thực hiện trong năm tới.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng liên minh về khí tự nhiên hóa lỏng trên thế giới đang tiến tới mức có thể đáp ứng được nhu cầu cao" - ông Scholz nói tại Abu Dhabi.

Đức đang lập các trạm nhập khẩu LNG nổi và một số cơ sở dự kiến sẵn sàng vào mùa đông này.

ADNOC cũng đã nhất trí với Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG để cung cấp 250.000 tấn dầu diesel mỗi tháng trong năm 2023, theo hãng thông tấn nhà nước UAE WAM. Công ty năng lượng này lần đầu tiên giao hàng trực tiếp dầu diesel cho Đức vào tháng 9.

Riêng Masdar có trụ sở tại Abu Dhabi sẽ theo đuổi nhiều cơ hội hơn với năng lượng gió ở Bắc Âu và khu vực Biển Baltic của Đức để tăng sản lượng năng lượng tái tạo lên 10 gigwatt vào năm 2030, theo WAM.

Tại Qatar, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và tiểu vương nước này được cho là thảo luận về các kế hoạch dài hạn cho những chuyến hàng khí đốt và hydro. Bộ trưởng Năng lượng Qatar thông tin ngày 24.9 rằng các cuộc đàm phán với RWE và Uniper SE về những hợp đồng LNG dài hạn đang diễn ra.

Thỏa thuận khí đốt vừa đạt được là điểm sáng trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz phải vật lộn để bù đắp lượng khí đốt Nga thiếu hụt sau khi Mátxcơva đóng cửa một đường ống quan trọng. Giới chức ngày càng lo ngại về tình trạng mất điện và khả năng phải phân chia khí đốt trong mùa đông này cũng như lo ngại về nền kinh tế đang tiến tới suy thoái.

Giá khí đốt đắt đỏ đang hủy hoại ngành công nghiệp của Đức. Ảnh minh họa. Ảnh AFP
Giá khí đốt đắt đỏ đang hủy hoại ngành công nghiệp của Đức. Ảnh minh họa AFP

Theo RT, lãnh đạo bang Sachsen của Đức, ông Michael Kretschmer từng cảnh báo, nguồn cung khí đốt Nga rất quan trọng với Đức và điều này vẫn đúng trong tương lai gần cho dù Berlin nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Trong cuộc phỏng vấn với các tờ báo thuộc hệ thống nhà xuất bản Funke Mediengruppe của Đức, ông Kretschmer nhấn mạnh: "Chúng ta đã chứng kiến việc chúng ta không thể làm gì nếu không có khí đốt Nga".

Quan chức bang Sachsen nói thêm, các lệnh trừng phạt mà Berlin áp đặt với Nga sau chiến sự Ukraina đã "góp phần vào tình trạng thiếu hụt này".

Theo ông Kretschmer, Berlin nên nỗ lực đảm bảo việc tiếp tục nhận được khí đốt Nga sau khi xung đột ở Ukraina kết thúc. Ông nhấn mạnh, giá khí đốt đắt đỏ đang hủy hoại ngành công nghiệp của Đức.

Để giảm bớt khó khăn, lãnh đạo bang Sachsen đề nghị kéo dài tuổi thọ hoạt động của 3 nhà máy điện hạt nhân của Đức, cũng như kích hoạt lại một số cơ sở đã đóng cửa.

Lãnh đạo Sachsen cũng cho rằng, Đức không nên từ bỏ kế hoạch trung hòa khí hậu, nhưng cần phải có một “con đường mới” bởi kế hoạch trước đây về việc sử dụng "khí đốt như một công nghệ cầu nối" dường như sẽ không thành hiện thực.

Ngoài việc kéo dài thời gian sử dụng các nhà máy điện hạt nhân, ông Kretschmer cũng đề xuất chuyển hướng để Qatar là nhà cung cấp khí đốt cũng như khai thác nguồn cung cấp khí đốt trong nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức sắp có nguồn cung LNG cực kỳ dồi dào

Thanh Hà |

Các công ty năng lượng Đức sắp đạt được thỏa thuận LNG dài hạn với Qatar, nhiều nguồn tin cho biết.

Phần Lan nhập LNG Nga để đổ đầy kho dự trữ

Thanh Hà |

Công việc liên quan tới tàu chở 30.000 mét khối khí đốt ở Hamina, Phần Lan đã hoàn tất, tàu đã đến cảng và sẽ bắt đầu dỡ LNG xuống trạm.

Nga tăng xuất khẩu gấp 3 lần LNG sang thị trường lớn ở Châu Á

Thanh Hà |

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà Nhật Bản nhập từ Nga trong tháng 8 đã tăng đáng kể, theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố tuần này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đức sắp có nguồn cung LNG cực kỳ dồi dào

Thanh Hà |

Các công ty năng lượng Đức sắp đạt được thỏa thuận LNG dài hạn với Qatar, nhiều nguồn tin cho biết.

Phần Lan nhập LNG Nga để đổ đầy kho dự trữ

Thanh Hà |

Công việc liên quan tới tàu chở 30.000 mét khối khí đốt ở Hamina, Phần Lan đã hoàn tất, tàu đã đến cảng và sẽ bắt đầu dỡ LNG xuống trạm.

Nga tăng xuất khẩu gấp 3 lần LNG sang thị trường lớn ở Châu Á

Thanh Hà |

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà Nhật Bản nhập từ Nga trong tháng 8 đã tăng đáng kể, theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố tuần này.