Đức: Lý do tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất trong 10 nước ảnh hưởng nặng nề

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đức thấp nhất trong 10 quốc gia ảnh hưởng nặng nề bởi cách tiếp cận theo dõi bệnh nhân ngay từ đầu cùng những chỉ dẫn và khuyến cáo có từ sớm.

Đức hiện có tỉ lệ tử vong thấp nhất trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 - 0,3% so với 9% ở Italia và 4,6% ở Anh.

Các chính trị gia Đức và các quan chức y tế cao cấp đã đưa ra giải thích về tỉ lệ tử vong thấp trong khi tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng.

"Ưu điểm của Đức là bắt đầu thực hiện theo dõi liên lạc chuyên nghiệp khi các ca nhiễm đầu tiên được báo cáo", The Guardian dẫn lời ông Marylyn Addo, người đứng đầu khoa truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Hamburg.

Ngoài ra, điều quan trọng hơn là Đức bắt đầu xét nghiệm từ rất sớm ngay cả ở những bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ.

Theo Hiệp hội bác sĩ Đức, quốc gia này có thể xét nghiệm 12.000 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, ông Lothar Wieler - chủ tịch Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của chính phủ - tuyên bố, Đức có thể xét nghiệm nhiều ca hơn thế, khoảng 160.000 ca mỗi tuần.

Mặc dù, Đức không xét nghiệm công dân của mình nhiều như Hàn Quốc, nhưng các chỉ dẫn cũng như khuyến cáo đã được thực hiện trong hơn 1 tháng qua để mọi người đều đi xét nghiệm ngay cả khi có triệu chứng nhẹ.

Theo dữ liệu, độ tuổi của những ca nhiễm trong vài tuần đầu ở Đức đều trẻ hơn so với các quốc gia khác. Điều này cũng góp phần giải thích tại sao tỉ lệ tử vong ở Đức vì dịch bệnh COVID-19 ở mức thấp.

"Tôi cho rằng nhiều người Italia trẻ tuổi đang nhiễm virus mà không phát hiện ra bệnh", tờ báo Die Ziet dẫn lời ông Christian Drosten, một nhà virus học tại bệnh viện Berlin Char Charité. "Điều này cũng đưa ra lời giải thích cho tỉ lệ tử vong ở Italia cao hơn Đức".

Từng cố vấn cho Bộ Y tế Đức, ông cảnh báo, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đức có thể sẽ tăng trong những tuần tới.

Tính đến 7h ngày 24.3, Đức báo cáo có 29.056 ca nhiễm virus và chỉ có 123 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.