Đức lên kế hoạch xây đường ống dẫn khí mới thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức có kế hoạch phát triển mạng lưới đường ống dẫn khí hydro dài 1.800km để thay thế khí đốt Nga mà nước này phụ thuộc từ lâu.

Đức có kế hoạch phát triển mạng lưới đường ống dẫn khí hydro dài 1.800km vào năm 2027 với sự tham gia của nhà nước - Reuters dẫn tài liệu dự thảo chiến lược của Bộ Kinh tế Đức cho hay.

Cũng theo tài liệu, Đức sẽ thúc đẩy việc sử dụng hydro xanh dương (blue hydro) và nhập khẩu loại này trong giai đoạn chuyển tiếp sang hydro xanh lá (green hydro).

Hydro là một chất khí không màu nhưng có khoảng 9 mã màu để xác định hydro. Các mã màu của hydro đề cập đến nguồn hoặc quá trình được sử dụng để tạo ra hydro.

Hydro xanh dương có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên, CO2 được thu giữ và lưu trữ dưới lòng đất.

Hydro xanh lá là hydro được sản xuất bằng cách sử dụng điện từ các nguồn năng lượng sạch. Hydro xanh lá được coi là hydro ít phát thải, hoặc phát thải bằng 0 vì nó sử dụng các nguồn năng lượng như gió và năng lượng mặt trời.

Nền kinh tế lớn nhất Châu Âu muốn hướng tới các nguồn năng lượng sạch hơn và đa dạng hóa nguồn cung cấp, đặc biệt là sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra đã bộc lộ bất cập của việc phụ thuộc nặng nề vào khí đốt Nga.

Theo dự thảo, việc thành lập một mạng lưới đường ống hydro với sự tham gia của nhà nước là cần thiết để hoàn thành dự án phù hợp với mục đích và giá cả phải chăng. Chính phủ Đức sẽ sớm trình bày kế hoạch. Chính phủ cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất điện phân lên 10 gigawatt vào năm 2030.

Hồi tháng 9, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức muốn thúc đẩy mạnh mẽ sử dụng hydro như một cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng và đáp ứng các mục tiêu khí hậu.

Trong một diễn biến khác, ngày 4.12, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Namibia và Nam Phi trong nỗ lực đảm bảo các nguồn năng lượng mới cho nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, bù đắp cho việc cắt giảm nguồn cung khí đốt của Nga.

Trong chặng dừng chân đầu tiên tại thủ đô Windhoek của Namibia, ông Habeck cùng phái đoàn 24 lãnh đạo doanh nghiệp Đức dự kiến sẽ ký một thỏa thuận về sản xuất hydro xanh.

Namibia được coi là một địa điểm lý tưởng để sản xuất hydro xanh. Ảnh: AFP
Namibia được coi là một địa điểm lý tưởng để sản xuất hydro xanh. Ảnh: AFP

Đức là đối tác quốc tế đầu tiên của Namibia đầu tư vào sản xuất hydro xanh. Mối quan hệ hợp tác này có vẻ như trời định. Chính phủ Đức đang coi hydro xanh là nhiên liệu tiềm năng cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, Namibia được coi là một địa điểm lý tưởng để sản xuất hydro xanh vì có rất nhiều nắng, gió và không gian không có người ở.

Chính phủ Namibia ước tính sẽ cần tới 190 tỉ USD vào năm 2040 để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà cung cấp hydro xanh đầu tiên của Châu Phi. Triển vọng là rất lớn. Theo kế hoạch chiến lược của chính phủ, ngành công nghiệp hydro có thể đóng góp tới 6 tỉ USD vào GDP của đất nước.

Vì Namibia cần đầu tư quốc tế để thiết lập một ngành công nghiệp quy mô lớn nên cả Namibia và Đức đều có thể hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác này.

Tuần tới, Bộ trưởng Habeck sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Đức-Phi tại Johannesburg cùng với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Chuyến thăm Châu Phi của ông Habeck là một phần trong sứ mệnh ngoại giao lớn hơn của chính phủ Đức nhằm thiết lập các liên minh năng lượng mới ở nước ngoài sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt vào tháng 9.

Ông Habeck gần đây cũng đã tới Canada, Qatar và Na Uy trong nỗ lực bảo đảm nguồn LNG.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ quỹ vỏ bọc ở Đức giúp Nga hoàn thành Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Để hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, Tập đoàn Gazprom của Nga và các quan chức Đức được cho là đã lập một quỹ khí hậu vỏ bọc để thực hiện dự án.

Kỷ nguyên mới của Gazprom với khoản đầu tư cao chưa từng có

Song Minh |

Khoản đầu tư kỷ lục của Gazprom Nga cho năm 2023 được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.

Động thái mới của Đức sau vụ Nord Stream bị tấn công

Song Minh |

Sau vụ Nord Stream bị tấn công, Đức và Na Uy muốn NATO bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hé lộ quỹ vỏ bọc ở Đức giúp Nga hoàn thành Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Để hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, Tập đoàn Gazprom của Nga và các quan chức Đức được cho là đã lập một quỹ khí hậu vỏ bọc để thực hiện dự án.

Kỷ nguyên mới của Gazprom với khoản đầu tư cao chưa từng có

Song Minh |

Khoản đầu tư kỷ lục của Gazprom Nga cho năm 2023 được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.

Động thái mới của Đức sau vụ Nord Stream bị tấn công

Song Minh |

Sau vụ Nord Stream bị tấn công, Đức và Na Uy muốn NATO bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.