Đức hỗ trợ thêm Việt Nam 2,5 triệu liều vaccine qua COVAX

Ngọc Vân |

Lô vaccine COVID-19 gồm 2.558.000 liều Moderna Đức hỗ trợ Việt Nam đã tới Hà Nội.

Đợt gửi tặng vaccine này được thực hiện thông qua cơ chế vaccine quốc tế COVAX sau khi đã thống nhất chặt chẽ với UNICEF, WHO Vietnam và với Chính phủ Việt Nam - Đại sứ quán Đức cho biết hôm 14.12.

Trong năm nay Đức đã cung cấp vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam. Đợt vaccine lần này là một đóng góp tiếp theo của Đức để hỗ trợ chương trình tiêm chủng của Việt Nam. Đức sẽ còn cung cấp nhiều hơn nữa vaccine cho Việt Nam, dự kiến lên đến khoảng 10 triệu liều.

Đại sứ Đức Guido Hildner
Đại sứ Đức Guido Hildner và Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tiến sĩ Nguyễn Công Luật. Ảnh: ĐSQ Đức

Đại sứ Đức tại Việt Nam, tiến sĩ Guido Hildner cho biết, với lô vaccine lần nay gồm hơn 2,5 triệu liều được cung cấp thông qua cơ chế COVAX, nước Đức khẳng định tình đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19.

"Diễn biến hiện nay cho thấy, còn rất lâu mới có thể chiến thắng được đại dịch. Đức sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng được đại dịch nếu đại dịch được kiểm soát ở khắp mọi nơi. Chính vì thế Đức và Liên minh Châu Âu hỗ trợ chương trình COVAX để có thể tiếp cận được vaccine phòng chống COVID-10 một cách công bằng và minh bạch trên khắp thế giới" - Đại sứ Guido Hildner nói.

Đức. Ảnh: ĐSQ Đức
Đức. Ảnh: ĐSQ Đức
Đức hỗ trợ thêm Việt Nam 2,5 triệu liều vaccine qua COVAX. Ảnh: ĐSQ Đức

Bà Rana Flowers, quyền điều phối viên Liên Hợp Quốc và đại diện UNICEF tại Việt Nam bày tỏ cám ơn Chính phủ Đức và người dân Đức chia sẻ vaccine với người dân Việt Nam. "Chúng tôi muốn bảo đảm rằng vaccine được phân phối một cách công bằng đến mỗi vùng miền của Việt Nam và của thế giới. Các chính phủ đã và sẽ tiếp tục ủng hộ COVAX, kể cả hỗ trợ tài chính và viện trợ vaccine. Đây là động lực trong cuộc chiến chống sự lây lan của đại dịch này" - bà Flowers nói.

Với lô vaccine được Chính phủ Đức gửi tặng lần này, cho đến nay Việt Nam đã nhận được tổng cộng 45.197.910 liều vaccine phòng chống COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Cơ chế COVAX được điều hành chung bởi Tổ chức Y tế thế giới WHO, Liên minh đổi mới sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI, Liên minh vaccine GAVI và UNICEF. Năm ngoái Đức đã đồng sáng lập cơ chế điều phối Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A). Với khoản đóng góp 2,2 tỉ Euro, Đức là nhà tài trợ lớn thứ hai của chương trình.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bà Angela Merkel kêu gọi dân Đức đi tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel kêu gọi người dân Đức tiêm vaccine COVID-19 khi đất nước đối phó với làn sóng dịch thứ 4 nguy hiểm, Reuters đưa tin.

Đức bàn giao 2,6 triệu liều vaccine bổ sung cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 27.9, Đức bàn giao cho Việt Nam 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Đức viện trợ Việt Nam khoảng 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca

Thanh Hà |

Viện trợ vaccine COVID-19 và trang thiết bị y tế của Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bà Angela Merkel kêu gọi dân Đức đi tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel kêu gọi người dân Đức tiêm vaccine COVID-19 khi đất nước đối phó với làn sóng dịch thứ 4 nguy hiểm, Reuters đưa tin.

Đức bàn giao 2,6 triệu liều vaccine bổ sung cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 27.9, Đức bàn giao cho Việt Nam 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Đức viện trợ Việt Nam khoảng 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca

Thanh Hà |

Viện trợ vaccine COVID-19 và trang thiết bị y tế của Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam.