Đức đóng băng xuất khẩu vũ khí, cấm 18 nghi phạm sát hại nhà báo Saudi nhập cảnh

Thanh Hà |

Đức cấm 18 công dân Saudi Arabia tình nghi có liên quan đến việc giết nhà báo Jamal Khashoggi nhập cảnh vào phần lớn Châu Âu từ ngày 19.11 và tất cả các thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia đã bị ngừng.

Lệnh cấm có phạm vi áp dụng với tất cả các thành viên của khu vực miễn hộ chiếu Schengen của Liên minh Châu Âu. Theo Reuters, động thái này cho thấy Đức sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng của mình trong vai trò quốc gia lớn nhất của EU để thúc đẩy những lằn ranh cứng rắn hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas cho biết, quyết định này đã có sự phối hợp chặt chẽ với Pháp, Anh cùng với các quốc gia EU. Pháp là thành viên của khu vực khối Schengen gồm 26 nước thành viên, trong khi Anh không phải.

Theo Ngoại trưởng Đức, các nước này đã bày tỏ "sự ủng hộ to lớn" cho quyết định này khi ông trình bày tại Brussels hôm thứ hai (19.11).

"Chúng tôi cũng đã có một tuyên bố chung về vấn đề vào cuối tuần này. Điều đó cho thấy, chúng tôi không hài lòng với kết quả điều tra cho đến nay... Và chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các bước đi tiếp theo" -  ông nói.

Khi được hỏi về động thái Pháp có thể tiến hành, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết: "Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với Đức vào thời điểm này... và chúng tôi sẽ rất nhanh chóng tự quyết định một số lệnh trừng phạt trên cơ sở những gì chúng tôi đã biết (về vụ sát hại)".

Đức cũng đã gây sức ép cho các nhà sản xuất vũ khí nước này nhằm ngăn giao hàng. Một phát ngôn viên cho biết, "hiện không xuất khẩu vũ khí từ Đức sang Saudi Arabia".

Đức đã ngưng cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí trong tương lai cho Saudi Arabia từ tháng trước.

Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào 15 thành viên của nhóm nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi tại lãnh sự quán Riyadh ở Istanbul cùng với 3 kẻ tình nghi tổ chức vụ sát hại, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Christofer Burger. Tuy nhiên, Đức không công bố danh tính của 18 người này.

Khi được hỏi liệu Thái tử Mohammed bin Salman có nằm trong danh sách này không, người phát ngôn từ chối bình luận.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết, lệnh cấm sẽ được áp dụng ngay cả với những người có hộ chiếu ngoại giao.

Các chuyên gia ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, tác động chính của việc ngừng xuất khẩu của Đức sẽ ảnh hưởng tới việc đóng tàu tàu tuần tra của công ty tư nhân Luerrsen. Hợp đồng này bị ảnh hưởng sẽ đe dọa 300 việc làm tại một nhà máy đóng tàu ở bang Mecklenburg-Vorpommern.

Thêm vào đó, hợp đồng bán 4 hệ thống radar Cobra có sự tham gia của nhiều tập đoàn, trong đó có Thales, Airbus (Pháp) và Lockheed Martin (Mỹ).

Hiện vẫn chưa rõ việc đóng băng sẽ ảnh hưởng thế nào tới các dự án đa quốc gia như Eurofighter, có các công ty ở Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha.

BAE Systems - đơn vị dẫn đầu Eurofighter có hợp đồng trị giá 12,86 tỷ USD bán cho Saudi Arabia 48 máy bay Eurofighter Typhoon, từ chối bình luận. Khoảng 1/3 trong số bộ phận của hợp đồng này sẽ do Đức thực hiện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng đắt giá hơn về vụ giết nhà báo Khashoggi

Thanh Hà |

Nhà báo Abdulkadir Selvi của tờ Hürriyet cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thêm nhiều bằng chứng, trong đó có bản ghi âm thứ hai dài hơn về vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi.

Washington Post: CIA kết luận Thái tử Saudi đích thân hạ lệnh giết Jamal Khashoggi

Hải Anh |

Theo tờ Washington Post, CIA xác định rằng, Thái tử Saudi Mohammed bin Salman đích thân ra lệnh giết nhà báo Jamal Khashoggi dù chính phủ Saudi phủ nhận và cho biết một quan chức khác có liên quan.

Mỹ trừng phạt thân tín của Thái tử Saudi Arabia về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15.11 đã phát lệnh trừng phạt với 17 công dân Saudi Arabia tình nghi đóng vai trò trong vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi trong tòa lãnh sự Saudi ở Istanbul. 

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng đắt giá hơn về vụ giết nhà báo Khashoggi

Thanh Hà |

Nhà báo Abdulkadir Selvi của tờ Hürriyet cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thêm nhiều bằng chứng, trong đó có bản ghi âm thứ hai dài hơn về vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi.

Washington Post: CIA kết luận Thái tử Saudi đích thân hạ lệnh giết Jamal Khashoggi

Hải Anh |

Theo tờ Washington Post, CIA xác định rằng, Thái tử Saudi Mohammed bin Salman đích thân ra lệnh giết nhà báo Jamal Khashoggi dù chính phủ Saudi phủ nhận và cho biết một quan chức khác có liên quan.

Mỹ trừng phạt thân tín của Thái tử Saudi Arabia về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15.11 đã phát lệnh trừng phạt với 17 công dân Saudi Arabia tình nghi đóng vai trò trong vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi trong tòa lãnh sự Saudi ở Istanbul.