Đức đặt hàng vaccine COVID-19 tới năm 2022

Phương Linh |

Bộ trưởng Y tế Đức cho biết nước này đang đặt mua vaccine COVID-19 cho năm 2022.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Jens Spahn ngày 30.1 cho hay, Đức đang đặt hàng vaccine COVID-19 cho năm 2022 trong trường hợp cần thiết phải dùng liều thường xuyên hoặc tăng cường để đảm bảo miễn dịch cộng đồng chống lại các biến thể của COVID-19. Động thái của Đức diễn ra trong bối cảnh Châu Âu ngày càng thất vọng về tốc độ tiêm chủng đang diễn ra chậm chạp.

Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến của ngành y tế, ông Spahn nhấn mạnh những tiến bộ mà nước này đạt được trong việc mua vaccine và tiêm chủng, dẫn chứng rằng 2,3 triệu trong số 83 triệu người dân Đức đã được tiêm một liều vaccine COVID-19.

Chính phủ các nước Châu Âu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung vaccine khi các nhà sản xuất AstraZeneca, Pfizer và Moderna đều đã thông báo cắt giảm khối lượng giao hàng tuy nhiên hứa hẹn sẽ đẩy mạnh sản xuất.

Đức - nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - đã bị tê liệt bởi đợt phong tỏa COVID-19 lần 2 hồi tháng 11 và nhiều người dân nước này có phần ghen tị với tốc độ tiêm chủng nhanh hơn ở Anh, Israel và Mỹ.

Bộ trưởng Spahn nói: “Hiện chúng tôi đang đặt hàng thêm vaccine cho năm 2022, để có ít nhất một số lượng vaccine trong tay... Với năng lực sản xuất hiện đang được mở rộng, chúng tôi sẽ đặt hàng vaccine để phòng xa. Nếu chúng tôi không cần thì tốt, nhưng nếu cần thì vaccine sẽ luôn sẵn sàng”.

Vào ngày 1.2, Đức sẽ diễn ra một cuộc họp lực lượng đặc trách về tiêm chủng mới với sự tham gia của chính phủ và đại diện các bang cùng với các công ty dược phẩm và đại diện Liên minh Châu Âu.

Thủ hiến bang Bavaria, Markus Soeder, đã đề xuất các quy định mới cho phép bang có nhiều tiếng nói hơn trong việc định hướng nguồn cung vaccine COVID-19 cho những người cần thiết nhất.

Ông nói với tờ Die Welt: “Chúng ta cần một nền kinh tế vaccine khẩn cấp trong đó bang sẽ đưa ra các quy định rõ ràng''. Ông Soeder đồng thời kêu gọi các nhà chức trách xem xét phê duyệt vaccine COVID-19 của Trung Quốc và Nga để sử dụng ở Châu Âu.

Ngày 30.1, các nhà chức trách Đức đã báo cáo 13.321 ca mắc COVID-19 mới và 794 ca tử vong. Hiện tỉ lệ ca mắc trên 100.000 người trong vòng 7 ngày ở nước này đã giảm xuống 91, tuy nhiên, chính phủ cho biết con số này phải xuống dưới 50 để tránh các bệnh viện bị quá tải.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh tiêm vaccine COVID-19 liều 2 cho nhóm ưu tiên

Bảo Châu |

Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bùng phát các ca mắc COVID-19, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai tiêm chủng vaccine cho các cư dân trên khắp địa bàn, tính đến trước 8.2, dự kiến sẽ hoàn thành xong liều vaccine thứ 2.

Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Hải Anh |

Những điểm khác biệt giữa vaccine COVID-19 của AstraZeneca và các loại vaccine của Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer.

Có kết quả về công hiệu vaccine COVID-19 1 liều của Johnson&Johnson

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 chỉ cần 1 mũi tiêm của Johnson & Johnson có hiệu quả 72% ở Mỹ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bắc Kinh tiêm vaccine COVID-19 liều 2 cho nhóm ưu tiên

Bảo Châu |

Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bùng phát các ca mắc COVID-19, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai tiêm chủng vaccine cho các cư dân trên khắp địa bàn, tính đến trước 8.2, dự kiến sẽ hoàn thành xong liều vaccine thứ 2.

Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Hải Anh |

Những điểm khác biệt giữa vaccine COVID-19 của AstraZeneca và các loại vaccine của Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer.

Có kết quả về công hiệu vaccine COVID-19 1 liều của Johnson&Johnson

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 chỉ cần 1 mũi tiêm của Johnson & Johnson có hiệu quả 72% ở Mỹ.