Đức cự tuyệt đề xuất của Tổng thống Donald Trump mời Nga trở lại G7

Khánh Minh |

Đức cự tuyệt lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại G7.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết thông tin trên trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27.7.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đưa ra đề xuất mở rộng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 để một lần nữa để bao gồm Nga - nước vốn loại khỏi G7 vào năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói với tờ Rheinische Post rằng, ông không thấy bất kỳ cơ hội nào cho phép Nga quay trở lại G7, trừ khi có tiến triển có ý nghĩa trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Crimea cũng như ở miền đông Ukraina.

Bản thân Nga có thể đóng góp lớn nhất để trở thành một phần của định dạng G7 một lần nữa bằng cách đóng góp cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraina - Ngoại trưởng Maas nói.

Nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Nga hiện là thành viên của G20, nhóm 20 nền kinh tế lớn, bao gồm G7 cùng Liên minh Châu Âu (EU) và các quốc gia Hàn Quốc, Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

"G7 và G20 là hai định dạng phối hợp hợp lý. Chúng tôi không cần G11 hoặc G12 nữa" - ông Maas, đề cập tới đề xuất của ông Donald Trump để mời không chỉ Nga, mà các nước khác tham dự các cuộc họp của G7.

Ngoại trưởng Maas mô tả mối quan hệ với Nga là "hiện khó khăn" ở nhiều khía cạnh. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi cần Nga để giải quyết các cuộc xung đột như ở Syria, Libya và Ukraina. Những cuộc xung đột đó chỉ có thể giải quyết nếu có Nga" - ông Maas nói.

Đức, nước tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU vào ngày 1.7, đã đảm nhận vai trò trung gian trong cuộc xung đột ở Libya và Ukraina. "Nhưng Nga cũng phải đóng góp, mặc dù rất chậm ở Ukraina" - Ngoại trưởng Đức cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin cam kết cung cấp vũ khí vô song cho Hải quân Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cam kết cung cấp công nghệ và vũ khí vô song cho Hải quân Nga trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga hôm 26.7.

Tổng thống Trump chuyển họp thượng đỉnh G7 sang hình thức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ hủy cuộc họp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo G7 tại Trại David vào tháng 6 do dịch COVID-19 và chuyển sang họp qua hội nghị truyền hình trực tuyến, Nhà Trắng thông báo ngày 19.3.

Tổng thống Donald Trump muốn đưa Nga trở lại nhóm G7

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.8 tuyên bố đưa Nga trở lại G7 để nhóm này trở thành G8 là điều hợp lý.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tổng thống Putin cam kết cung cấp vũ khí vô song cho Hải quân Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cam kết cung cấp công nghệ và vũ khí vô song cho Hải quân Nga trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga hôm 26.7.

Tổng thống Trump chuyển họp thượng đỉnh G7 sang hình thức trực tuyến

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ hủy cuộc họp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo G7 tại Trại David vào tháng 6 do dịch COVID-19 và chuyển sang họp qua hội nghị truyền hình trực tuyến, Nhà Trắng thông báo ngày 19.3.

Tổng thống Donald Trump muốn đưa Nga trở lại nhóm G7

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.8 tuyên bố đưa Nga trở lại G7 để nhóm này trở thành G8 là điều hợp lý.