Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đức ghi nhận đợt bùng phát COVID-19 địa phương lớn nhất kể từ khi bắt đầu mở lại nền kinh tế từ đầu tháng 5, với hơn 600 nhân viên tại một lò mổ được xác định mắc COVID-19 trong tuần này, Wall Street Journal dẫn lời giới chức Đức thông tin hôm 17.6.

Thông tin này nêu bật nguy cơ về đợt bùng phát mới cho dù đại dịch COVID-19 đã chậm lại ở khắp Châu Âu.

Theo DW, tổng số 657 người được xác định mắc COVID-19 tại một lò mổ ở tây bắc Đức, trong tổng số 983 xét nghiệm đã có kết quả. Hơn 1.000 công nhân dã được xét nghiệm.

Chính trị gia địa phương Sven-Georg Adenauer nêu số liệu cập nhật này trong tối 17.6 và cho biết thêm nhiều xét nghiệm khác cho thấy có khả năng sẽ tiếp tục có các ca mới.

Các ca mắc COVID-19 này được xác định ở nhà máy chế biến thịt Rheda-Wiedenbrück, tại quận Gütersloh, gần Bielefeld, do công ty chế biến thịt hàng đầu ở Đức Tönnies điều hành.

Khoảng 7.000 người trong khu vực đang được cách ly do khả năng phơi nhiễm với virus.

Sự bùng phát ổ dịch mới nhất ở Đức khiến giới chức sở tại đóng cửa nhà máy thịt, ngừng hoạt động tất cả các trường học và trung tâm giữ trẻ trong vùng cho tới kỳ nghỉ hè ngày 29.6. Quận cũng hi vọng những động thái này sẽ ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm cho dân cư địa phương.

DW cho hay, người phát ngôn của Tönnies Andre Vielstädte thông tin: "Chúng tôi chỉ biết xin lỗi". Theo người phát ngôn, doanh nghiệp đã làm việc tích cực để loại virus khỏi nhà máy.

Nhà máy cũng cho biết hiện chưa rõ liệu có nhiều cụm dịch hay không nhưng dịch bùng phát trong bối cảnh chỉ 3-4 tuần trước kết quả xét nghiệm của nhà máy đều cho kết quả âm tính.

Tönnies cho rằng, có khả năng người lao động của nhà máy, chủ yếu từ Romania và Bulgaria, trở về nhà trong dịp cuối tuần và mang virus trở lại Đức.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Châu Âu, Đức có nhiều ca COVID-19 hơn cả Romania và Bulgaria. Trong 14 ngày qua, Đức ghi nhận 4.814 ca mới trong khi Romania là 2.898 và Bulgaria là 915 ca.

Theo viện Robert Koch của Đức, tỉ lệ lây nhiễm khắp đất nước vẫn ở mức thấp dù có bùng phát cục bộ. Khoảng 156/412 quận không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm mới nào trong 7 ngày. Không quận nào vượt quá ngưỡng 50 ca mới/100.000 dân. Hiện chưa rõ quận Gütersloh có trong dữ liệu này không.

Số lượng ca COVID-19 mới tương đối cao trên 100.000 dân được ghi nhận trong 7 ngày qua tại Aichach-Friedberg, Greiz, Gütersloh, Verden, Sonneberg và quận Neukölln của Berlin.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.