Đức có nguồn cung LNG ổn định trong 15 năm

Song Minh |

Qatar đồng ý cung cấp LNG cho Đức theo thỏa thuận khí đốt kéo dài ít nhất 15 năm.

Bloomberg đưa tin, Qatar đã đồng ý cung cấp cho Đức khí tự nhiên hóa lỏng theo một thỏa thuận dài hạn, góp một phần nhỏ giúp nền kinh tế hàng đầu EU này thay thế khí đốt Nga.

Tập đoàn năng lượng Qatar Energy và công ty ConocoPhillips đã ký thỏa thuận cho phép quốc gia vùng Vịnh cung cấp 2 triệu tấn LNG mỗi năm tới Đức từ năm 2026.

Phát biểu ở Doha cùng với Ryan Lance, giám đốc điều hành của ConocoPhillips, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, ông Saad al Kaabi cho biết thỏa thuận sẽ kéo dài ít nhất 15 năm.

Đức từng nhập khẩu hơn một nửa lượng khí đốt qua các đường ống dẫn khí từ Nga. Sau khi Nga cắt giảm cung cấp khí đốt, Đức trở thành một trong những quốc gia Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Để tìm cách bù đắp thiếu hụt nguồn cung, Đức bắt tay vào xây các nhà ga LNG nổi để nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng từ nay về sau.

Ông Saad Sherida al-Kaabi (phải), Bộ trưởng Năng lượng Qatar kiêm Giám đốc điều hành Qatar Energy, và ông Ryan Lance, Giám đốc điều hành ConocoPhillips, trao đổi tài liệu trong cuộc họp báo ở thủ đô Doha của Qatar, ngày 29.11.2022. Ảnh: AFP
Ông Saad al Kaabi (phải), Bộ trưởng Năng lượng Qatar kiêm giám đốc điều hành Qatar Energy, và ông Ryan Lance, giám đốc điều hành ConocoPhillips, trao đổi văn bản ký kết trong cuộc họp báo ở thủ đô Doha của Qatar, ngày 29.11.2022. Ảnh: AFP

Hoàn tất thỏa thuận với Doha đồng nghĩa với việc Berlin có thêm các nguồn LNG - chìa khóa để Đức vượt qua mùa đông này và mùa đông tới.

Tuy nhiên, thỏa thuận với Qatar chỉ chiếm 6% trong số 46 tỉ mét khối khí đốt của Nga mà Đức nhập khẩu vào năm 2021. Nhưng việc ký kết thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng khi thị trường LNG toàn cầu ngày càng cạnh tranh, trong bối cảnh Châu Âu tranh giành khí đốt với Châu Á trong mùa đông.

Đức đang đàm phán với Qatar để tăng thêm nguồn cung khí đốt mà nước này rất cần để duy trì hoạt động của các nhà máy công nghiệp, sưởi ấm nhà cửa và chiếu sáng. Đó là một dấu hiệu cho thấy Berlin có thể chấp nhận các hợp đồng dài tới 25 năm mà nước này từng phản đối vì sợ không đạt được mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2045.

“Tôi sẽ không phản đối các hợp đồng 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn” - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck phát biểu tại một hội nghị ngày 29.11.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al Kaabi cho biết, Qatar đang tiếp tục đàm phán với Đức về nguồn cung bổ sung. Trước đó, Qatar đang đàm phán với các công ty RWE và Uniper của Đức về các hợp đồng LNG dài hạn.

Khí đốt sẽ được vận chuyển từ liên doanh của ConocoPhillips ở Ras Laffan, Qatar, tới nhà ga LNG Brunsbuttel đang được xây dựng ở phía bắc nước Đức.

Năm nhà ga LNG mà chính phủ Đức xây dựng sẽ tiêu tốn khoảng 6,5 tỉ euro (6,7 tỉ USD) trong vòng 10 đến 15 năm tới. Ngoài ra còn có một nhà ga thuê riêng được lên kế hoạch. Sau khi đi vào hoạt động, chúng sẽ có thể đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt hiện tại của Đức, theo ước tính của chính phủ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tìm cách kiểm soát mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sẽ giành được quyền kiểm soát vô song đối với mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nếu đảm bảo chỗ đứng vững chắc hơn ở dự án tại Qatar.

Gazprom Nga công bố gói đầu tư lớn nhất trong 8 năm

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom công bố gói đầu tư lớn nhất trong 8 năm cho năm 2023, xác định LNG là ưu tiên hàng đầu.

Đức tìm cách ngăn hiệu ứng domino sụp đổ ngành năng lượng

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức đang ráo riết giải cứu gã khổng lồ khí đốt Uniper để ngăn chặn hiệu ứng domino sụp đổ ngành năng lượng của cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sẽ giành được quyền kiểm soát vô song đối với mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nếu đảm bảo chỗ đứng vững chắc hơn ở dự án tại Qatar.

Gazprom Nga công bố gói đầu tư lớn nhất trong 8 năm

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom công bố gói đầu tư lớn nhất trong 8 năm cho năm 2023, xác định LNG là ưu tiên hàng đầu.

Đức tìm cách ngăn hiệu ứng domino sụp đổ ngành năng lượng

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức đang ráo riết giải cứu gã khổng lồ khí đốt Uniper để ngăn chặn hiệu ứng domino sụp đổ ngành năng lượng của cả nước.