Đức có dấu hiệu lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trở lại sau khi nới lỏng

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu quay trở lại ở mức cao sau khi Đức nới lỏng phong tỏa.

Theo Viện Robert Kock (RKI), tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên mức 1.0, tức là trung bình một người nhiễm virus sẽ lây cho một người khác.

Tuần trước, tỉ lệ lây nhiễm ở mức 0.9 và ở giữa tháng 4 tỉ lệ lây nhiễm virus ở mức 0.7.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó đã cảnh báo rằng nếu tỉ lệ này tăng lên hơn 1.0 thì hệ thống y tế của đất nước cuối cùng cũng sẽ bị áp đảo.

Bà cũng cho biết những gì đã đạt được trước đó có nguy cơ "tan thành mây khói" khi mà việc nới lỏng phong tỏa diễn ra quá nhanh và dù số lượng các ca nhiễm vẫn ở mức tương đối vừa phải.

Tuy nhiên, báo cáo của RKI cho thấy tỉ lệ tử vong cũng đang tăng lên từng ngày. Vào ngày 28.4, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 của Đức ở mức 3.8 %.

Tỉ lệ lây nhiễm và tỉ lệ tử vong gia tăng đặt ra một bài toán khó đối với các nhà chức trách vì quốc gia này chỉ mới vừa nới lỏng phong tỏa.

Tính đến 18h ngày 28.4, Đức xác nhận có tổng 158.758 ca nhiễm virus, với 6.126 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Báo Đức: Việt Nam là một trong số ít điểm sáng chống COVID-19 toàn cầu

Hữu Tráng |

Sự quyết liệt của Việt Nam trong chống dịch COVID-19 đã được đền đáp với số ca nhiễm ở mức vài trăm ca, không có ca tử vong. Đồng thời, Việt Nam là một trong số ít điểm sáng trong cuộc chiến đại dịch toàn cầu, và cũng hy vọng cũng sẽ vượt qua khủng hoảng kinh tế. 

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Báo Đức: Việt Nam là một trong số ít điểm sáng chống COVID-19 toàn cầu

Hữu Tráng |

Sự quyết liệt của Việt Nam trong chống dịch COVID-19 đã được đền đáp với số ca nhiễm ở mức vài trăm ca, không có ca tử vong. Đồng thời, Việt Nam là một trong số ít điểm sáng trong cuộc chiến đại dịch toàn cầu, và cũng hy vọng cũng sẽ vượt qua khủng hoảng kinh tế. 

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.