Đức chọn người kế nhiệm thủ tướng nắm quyền lâu bậc nhất Châu Âu

Song Minh |

Kỷ nguyên của Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp kết thúc khi cuộc bầu chọn người kế nhiệm bà đã bắt đầu.

Theo Reuters, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức tiến hành bầu chủ tịch mới vào ngày 16.1, nhằm mục đích tập hợp đoàn kết đảng bảo thủ dưới một lãnh đạo mới, người mà CDU hy vọng có thể kế nhiệm bà Angela Merkel làm thủ tướng khi bà từ chức sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9 tới.

Vai trò lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất Châu Âu trong thời đại hậu Merkel đang trong tình thế bấp bênh sau khi bà Merkel tuyên bố sẽ không tái tranh cử. Thủ tướng Angela Merkel đã trở thành nhà lãnh đạo nắm quyền lâu bậc nhất không chỉ ở Đức mà còn cả Châu Âu, sau khi nhậm chức vào năm 2005.

Lãnh đạo CDU mới sẽ được 1.001 đại biểu bầu ra tại hội nghị trực tuyến ngày 16.1. Theo truyền thống, lãnh đạo CDU - mặc dù không phải lúc nào cũng vậy - thường là ứng cử viên thủ tướng của liên minh CDU với đảng chị em Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU).

Ông Armin Laschet, thành viên trung hữu của Nghị viện Đức, luật sư Friedrich Merz theo chủ nghĩa bảo thủ và chuyên gia chính sách đối ngoại Norbert Roettgen đang cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo CDU.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy ông Markus Soeder, lãnh đạo CSU, mới là lựa chọn của cử tri. Một số nhà lập pháp CDU muốn Bộ trưởng Y tế năng động Jens Spahn ra tranh cử chức thủ tướng, mặc dù ông Spahn đã ủng hộ ông Laschet cho vị trí lãnh đạo đảng.

Ba ứng cử viên CDU được cho là đều có lập trường tương phản với bà Merkel.

Ông Roettgen, 55 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, muốn Đức có lập trường cứng rắn hơn với Nga và Trung Quốc. Ông Merz, 65 tuổi, đã nhắm vào chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và ít ngoại giao hơn. Ông Laschet, 59 tuổi, phàn nàn rằng Berlin đã mất "quá nhiều thời gian để phản ứng" trước những lời kêu gọi của Pháp về cải cách Liên minh Châu Âu.

Ông Roettgen đánh tiếng rằng, nếu được bầu làm lãnh đạo CDU, ông có thể hỗ trợ ông Soeder - thủ hiến Bavaria - tranh cử với tư cách là ứng cử viên thủ tướng cho liên minh của họ.

Ông Soeder, 54 tuổi, luôn nhắc đi nhắc lại: "Vị trí của tôi là ở Bavaria.

Chuyên gia Carsten Nickel tại công ty tư vấn rủi ro chính trị Teneo cho biết, việc ông Soeder khéo léo hướng tới vùng trung tâm có thể khiến ông trở thành ứng cử viên lý tưởng. “Nhưng tất nhiên, những thách thức thực sự sẽ nảy sinh khi các yêu cầu tự do và bảo thủ xung đột với nhau” - ông Nickel nói thêm.

Cách đây hơn 15 năm, vào ngày 22.11.2005, sau cuộc tổng tuyển cử, bà Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước Đức. Khi đó, không một ai có thể ngờ rằng bà sẽ bền bỉ điều hành đất nước và vị chính khách xuất thân từ Đông Đức thực sự chinh phục cử tri.

Tháng 9 tới, khi từ giã chính trường, bà Merkel sẽ có một kỷ lục lãnh đạo nước Đức lâu tương tự như thành tích của ông Helmut Kohl, vị cha đỡ đầu cho sự nghiệp chính trị của bà, người nắm quyền nước Đức từ năm 1982 - 1998.

Tạp chí Mỹ Forbes đã nhiều lần mệnh danh bà Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, là một trong những chính khách hàng đầu trên trường quốc tế và của Châu Âu. Hào quang của bà sáng chói đến nỗi gây trở ngại cho đảng CDU tìm người kế nhiệm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo khủng hoảng COVID-19 kéo dài trong năm 2021

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, cuộc khủng hoảng "lịch sử" vì COVID-19 sẽ kéo dài trong năm 2021 cho dù vaccine mang tới một số hi vọng.

Ô tô lao vào cổng văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel

Hải Anh |

Một chiếc ô tô với thông điệp chống toàn cầu hóa lao vào cổng văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin hôm 25.11.

Thủ tướng Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và đi lại để ngăn COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi người dân Đức hạn chế tiếp xúc xã hội và giảm thiểu đi lại để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo khủng hoảng COVID-19 kéo dài trong năm 2021

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, cuộc khủng hoảng "lịch sử" vì COVID-19 sẽ kéo dài trong năm 2021 cho dù vaccine mang tới một số hi vọng.

Ô tô lao vào cổng văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel

Hải Anh |

Một chiếc ô tô với thông điệp chống toàn cầu hóa lao vào cổng văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin hôm 25.11.

Thủ tướng Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và đi lại để ngăn COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi người dân Đức hạn chế tiếp xúc xã hội và giảm thiểu đi lại để ngăn chặn lây lan COVID-19.