Đức cân nhắc biện pháp ngăn chặn COVID-19 mạnh tay hơn trước Giáng sinh

Bảo Châu |

Đức đang xem xét các biện pháp ngăn chặn COVID-19 mạnh tay hơn để kiềm chế đại dịch đang lây lan.

Làn sóng gia tăng lây nhiễm đại dịch ở Đức xảy ra vào thời điểm khó khăn khi Thủ tướng Angela Merkel chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho một chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc gia hồi tháng 9.

Các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh và Dân chủ Tự do đã tạm dừng cuộc đàm phán thỏa thuận liên minh đang đến giai đoạn cuối để gặp bà Merkel hôm 23.11 thảo luận về ứng phó đại dịch, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Tuy nhiên, theo quy định, hầu như quyền áp đặt biện pháp hạn chế đại dịch thuộc về chính quyền các khu vực ở Đức, chứ không phải chính phủ liên bang.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Đức đã lên tới gần 100.000 người, khiến Mỹ hôm 22.11 ban hành khuyến cáo người dân không nên đi lại đến nước này.

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết Đức sẽ siết chặt hạn chế tại nhiều không gian công cộng hơn đối với những người đã tiêm chủng vaccine hoặc gần đây đã bình phục sau mắc COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Phát biểu trên đài phát thanh Deutschlandfunk của Đức, ông Spahn cho hay: “Chúng tôi đang phải chuyển bệnh nhân đi khắp nơi vì các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã hết chỗ và điều này ảnh hưởng đến cả bệnh nhân COVID-19''.

Nhiều khu vực của Đức đã bắt đầu áp đặt các quy định chặt chẽ hơn, bao gồm cả việc yêu cầu những người đã tiêm chủng xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính để được tham dự các sự kiện trong nhà.

Trong khi nước Áo láng giềng đã tái áp đặt lệnh phong tỏa giữa bối cảnh COVID-19 tăng đột biến, ông Spahn cho biết không loại trừ việc Đức sẽ thực hiện các bước cứng rắn tương tự.

Nhiều khu chợ Giáng sinh đã bị hủy bỏ, đặc biệt là ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề như Bavaria và Sachsen. Bang phía đông Brandenburg đã quyết định cho trẻ em nghỉ học ở trường và sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sớm hơn 3 ngày.

Sức công phá của làn sóng đại dịch thứ 4 đã khiến nhiều chính trị gia Đức ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc, dù đây có khả năng là chủ đề gây chia rẽ mà chính phủ mới của Đức phải đối mặt. Hiện, khoảng 68% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ và khoảng 7,3% đã được tiêm vaccine liều tăng cường và rất nhiều người khác đang xếp hàng chờ để được tiêm mũi thứ 3 này.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ điều chỉnh cảnh báo đi lại lên mức cao nhất với 2 nước Châu Âu

Bảo Châu |

CDC và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.11 khuyến cáo người dân không đi du lịch đến Đức và Đan Mạch do tình trạng gia tăng lây lan COVID-19 tại đây.

Tỉ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày ở Đức lên mức kỷ lục

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 xem xét lại quyết định của họ khi tỉ lệ mắc COVID-19 mới trong 7 ngày của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Chính thức hết nhiệm kỳ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sẽ làm gì?

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 26.10 sau khi được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao quyết định.

Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc

NHÓM PV |

Sau những ngày đầu Xuân rực rỡ sắc đào cũng chính là thời điểm hoa mận bung nở tạo nên một màu trắng tinh khôi điểm tô khắp núi rừng Tây Bắc.

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Khoảng 4.000 cây thông non vừa bám rễ ở Đắk Nông lại bị triệt hạ

Phan Tuấn |

Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc.

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Quan chức an ninh hàng đầu Nga nói về thủ phạm nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, Mátxcơva không biết chính xác ai đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Mỹ điều chỉnh cảnh báo đi lại lên mức cao nhất với 2 nước Châu Âu

Bảo Châu |

CDC và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.11 khuyến cáo người dân không đi du lịch đến Đức và Đan Mạch do tình trạng gia tăng lây lan COVID-19 tại đây.

Tỉ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày ở Đức lên mức kỷ lục

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 xem xét lại quyết định của họ khi tỉ lệ mắc COVID-19 mới trong 7 ngày của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Chính thức hết nhiệm kỳ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sẽ làm gì?

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 26.10 sau khi được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao quyết định.