Dubai triển khai xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Lê Thanh Hà |

Hôm 24.4, Dubai đã ra mắt một dịch vụ xét nghiệm di động để sàng lọc COVID-19 miễn phí tại nhà cho người già và những người dễ bị tổn thương.

Dịch vụ xét nghiệm tại nhà đã được triển khai tại Dubai từ hôm 24.4 để sàng lọc COVID-19 miễn phí cho người già và những người dễ bị tổn thương, AFP đưa tin.

"Các phòng xét nghiệm di động" được chuyển đổi từ xe cứu thương với các trang thiết bị khử trùng tự động, máy quét nhiệt và cabin lưu trữ an toàn cho các mẫu xét nghiệm", hãng Thông tấn Nhà nước WAM của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết.

WAM cũng cho hay biện pháp xét nghiệm tại nhà sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực lên các bệnh viện và giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, Dubai đã ban bố lệnh giới nghiêm hoàn toàn, trong khi sáu tiểu vương quốc khác thuộc UAE chỉ hạn chế di chuyển vào ban đêm. Ngoài ra, người dân Dubai được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc và những người vi phạm sẽ bị phạt 272 USD.

Trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan vào 24.4, Dubai và các thành viên của UAE đã quyết định mở lại các trung tâm thương mại, quán cafe, nhà hàng từ 23.4 và nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng từ tháng trước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Giao thông công cộng, bao gồm cả mạng lưới tàu điện ngầm tại Dubai sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ 26.4.

Đến sáng 25.4, UAE đã ghi nhận 9.281 trường hợp mắc COVID-19 và 64 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Trợ thủ" giúp cảnh sát UAE đo nhiệt độ cơ thể từ khoảng cách 5 mét

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm thông minh có thể quét nhiệt độ của hàng trăm người mỗi phút nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Cảm biến mới giúp phát hiện SARS-CoV-2 trong không khí

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Thụy Sỹ phát triển cảm biến có thể được sử dụng để đo nồng độ của virus trong môi trường - ví dụ ở những nơi có nhiều người hoặc trong các hệ thống thông gió của bệnh viện.

Thuốc COVID-19 tiềm năng nhất cho kết quả thử nghiệm thất vọng

Khánh Minh |

Remdesivir, một trong thuốc trị COVID-19 tiềm năng nhất, đã không có tác dụng trong thử nghiệm đầy đủ đầu tiên ở Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Trợ thủ" giúp cảnh sát UAE đo nhiệt độ cơ thể từ khoảng cách 5 mét

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm thông minh có thể quét nhiệt độ của hàng trăm người mỗi phút nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Cảm biến mới giúp phát hiện SARS-CoV-2 trong không khí

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Thụy Sỹ phát triển cảm biến có thể được sử dụng để đo nồng độ của virus trong môi trường - ví dụ ở những nơi có nhiều người hoặc trong các hệ thống thông gió của bệnh viện.

Thuốc COVID-19 tiềm năng nhất cho kết quả thử nghiệm thất vọng

Khánh Minh |

Remdesivir, một trong thuốc trị COVID-19 tiềm năng nhất, đã không có tác dụng trong thử nghiệm đầy đủ đầu tiên ở Trung Quốc.