Dưa lưới Nhật Bản "đắt xắt ra miếng" giảm 40 lần so với giá kỷ lục

Thanh Hà |

Một cặp dưa lưới hảo hạng của Nhật Bản được bán ra trong phiên đấu giá ngày 25.5 với giá thấp hơn 40 lần so với cặp dưa lưới giá kỷ lục 5 triệu yen (46.000 USD) năm ngoái.

Cặp dưa lưới ở Yubari thuộc hòn đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản được bán với giá 120.000 yen (1.114 USD) trong buổi đấu giá đầu tiên của mùa năm nay, thấp hơn 40 lần so với mức giá kỷ lục ghi nhận được vào năm ngoái, theo AFP.

Một quan chức tại chợ bán buôn cho rằng, đại dịch COVID-19 khiến những người giàu có không tham gia cạnh tranh để mua được loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới này.

Đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra khiến cuộc đấu giá được tổ chức ở quy mô nhỏ hơn thông thường và chủ yếu có sự tham dự của các cá nhân có tài sản ròng thấp.

Theo Kyodo, người trả giá thành công trong cuộc đấu giá cặp dưa lưới ngày 25.5 muốn bày tỏ lòng biết ơn và ủng hộ những nông dân địa phương.

Chợ bán buôn đã bị đóng cửa kể từ ngày 20.4 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 nhưng tổ chức phiên đấu giá duy nhât nhằm ủng hộ các sản phẩm địa phương.

Hokkaido, hòn đảo chính ở cực bắc của Nhật Bản cũng là một điểm du lịch nổi tiếng. Đảo này, cùng với Tokyo, Osaka và các khu vực đô thị chứng kiến số ca COVID-19 tương đối cao so với các khu vực khác ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới giảm từ mức cao nhất khoảng 700 mỗi ngày xuống chỉ còn vài chục người trên phạm vi toàn quốc nên chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hôm 25.5 và dần mở lại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Abe Shinzo cảnh báo cần tiếp tục cảnh giác để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Song Minh |

Ngày 25.5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Song Minh |

Ngày 25.5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.