Đưa công dân Việt về nước phải phù hợp với năng lực cách ly trong nước

Hải Anh |

Đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước phải phù hợp với năng lực cách ly của các địa phương trong nước, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.4, Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng đã trả lời câu hỏi về việc có thông tin sẽ các chuyến bay sẽ đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước tránh dịch COVID-19.

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài lên kế hoạch và sẽ sớm đưa số công dân Việt Nam về nước trong những ngày tới đây.

Tuy nhiên, ông lưu ý, việc đưa công dân Việt Nam về nước "phải phù hợp với năng lực cách ly của cách địa phương trong nước".

Cũng trong cuộc họp báo, trả lời về chính sách xuất nhập cảnh trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đã kết thúc cách ly xã hội, ông Ngô Toàn Thắng cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trong cuộc họp Chính phủ ngày 22.4.

"Việc này đồng nghĩa với việc Chính phủ Việt Nam trên cơ sở cân nhắc, xem xét diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, đồng thời tình hình dịch bệnh COVID-19 thực tế ở Việt Nam, trên cơ sở đó sẽ có những biện pháp và chính sách phù hợp với thực tế" - ông Thắng nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công dân Việt Nam từ Italia trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Đà Nẵng

Thanh Hà |

Việt Nam đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam tại Italia đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18.4.

Đón công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Anh về nước

Song Minh |

Sáng 15.4, chuyến bay đưa một số công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Anh về nước hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công dân Việt Nam từ Italia trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Đà Nẵng

Thanh Hà |

Việt Nam đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam tại Italia đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18.4.

Đón công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Anh về nước

Song Minh |

Sáng 15.4, chuyến bay đưa một số công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Anh về nước hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.