Dù số ca nhập viện vì COVID-19 giảm, New York vẫn kêu gọi thận trọng

HỒNG HẠNH |

Số ca nhập viện vì COVID-19 giảm, nhưng New York vẫn sẽ cho phép các nhà thuốc xét nghiệm COVID-19, có khoảng 5.000 nhà thuốc, với 40.000 xét nghiệm sẽ được tiến hành mỗi ngày.

Ông Andrew Cuomo, thống đốc bang New York, tâm dịch COVID-19 của Mỹ, cho biết sẽ cho phép các nhà thuốc xét nghiệm COVID-19. New York có khoảng 5.000 nhà thuốc, với 40.000 xét nghiệm sẽ được tiến hành mỗi ngày.

Mỹ có 960.896 ca mắc COVID-19, với 1/3 trong số 54.265 ca tử vong thuộc về New York tính đến nay. Thống đốc Cuomo tuyên bố rằng sàng lọc kháng thể sẽ được mở rộng tại 4 bệnh viện, bắt đầu với các nhân viên y tế tuyến đầu.

Số ca nhập viện tại New York bắt đầu giảm, một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng bắt đầu lắng xuống. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi mọi người hãy thận trọng với điều này.

Vào ngày 24.4, bang Georgia, Oklahoma và Alaska đã cho phép một số doanh nghiệp nhất định mở cửa trở lại, bất chấp các cảnh báo từ Tổng thống Donald Trump và các chuyên gia rằng động thái này có thể là quá sớm và gây ra một làn sóng COVID-19 khác.

Theo Reuters, với gần 26 triệu người thất nghiệp, chiếm 15% dân số nước Mỹ, kể từ giữa tháng 3 đến nay nhiều tiểu bang đang chịu áp lực phải nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, một số lượng lớn người dân vẫn đến các bãi biển ở Florida và California vào ngày 25.4.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh có thông tin đoàn tàu riêng của ông Kim xuất hiện tại Wonsan.

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh có thông tin đoàn tàu riêng của ông Kim xuất hiện tại Wonsan.

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.