Dư luận Trung Quốc dậy sóng trước thông tin trẻ em nhà giàu coi thường người nghèo

Huyền Anh |

Một báo cáo gần đây cho thấy trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc có xu hướng coi thường những người nghèo khổ, kém may mắn hơn đã làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Bài báo này đăng tải trên tạp chí Phoenix Weekly có trụ sở tại Hong Kong.

Theo bài báo, gia đình có thu nhập hàng năm khoảng từ 500.000-1 triệu nhân dân tệ (NDT)/ năm (tương đương 1,7-3,4 tỉ đồng/năm) được coi là thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Với mức thu nhập này, khoảng cách giữa những người trung lưu cũng có sự khác biệt.

Bài báo mô tả một câu chuyện về 2 cô bé người Trung Quốc có tên tiếng Anh đã "tống cổ" một cậu bé ra khỏi sân chơi chỉ vì cậu bé không có tên tiếng Anh.

Sau đó, mẹ của một trong hai cô bé tuyên bố rằng bà cảm thấy yên tâm và hài lòng với quyết định cho con gái đi học tiếng Anh. Người mẹ này cho rằng việc có một cái tên tiếng Anh là được giáo dục tốt.

Bài báo cũng liệt kê một loạt tình huống phức tạp mà những người thuộc các gia đình trung lưu phải giải quyết hàng ngày. Chẳng hạn, các gia đình phải cạnh tranh nhau cho con vào trường top ở Thành Đô, hay cha mẹ ở Hong Kong tính thời điểm hoàn hảo để thụ thai và sinh con.

Theo tờ Phoenix Weekly, những bậc phụ huynh này luôn cho con những thứ tốt nhất gồm: Đồ chơi, quần áo, xem phim ảnh hoạt hình, đi du lịch và lớp mẫu giáo quốc tế. Điều này khiến trẻ tự nhiên có sự so sánh với bạn bè đồng lứa.

Có tuyên bố cho rằng trẻ em và cha mẹ chúng sống trong điều kiện tốt hơn thì sẽ có được một vị trí cao hơn. Ví dụ, trẻ em học trường quốc tế cùng với giáo viên người nước ngoài sẽ tốt hơn trẻ em đang học ở các trường với giáo viên địa phương.

Tuy nhiên, một người dùng của mạng xã hội WeChat với cái tên Xianqingouji cho rằng các bậc cha mẹ này đã sai khi tạo điều kiện tốt hơn cho con cái nhưng lại đi khinh miệt người khác.

Xu Xiaoteng, một người dùng mạng xã hội khác thì cho rằng, bài báo có thể là một bài quảng cáo trá hình cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh.

Lei Shuya, một nhà bình luận trên Bản tin tối của Càn Giang, nói rằng việc kết bạn dựa trên mối quan tâm chung của mọi người chẳng có gì đáng bàn. Nhưng bài báo lại cho rằng đó là sự khinh miệt.

Với những tranh luận qua lại, bài báo tiếp tục khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng.

Huyền Anh
TIN LIÊN QUAN

Tầng lớp trung lưu mới ở Việt Nam

KHÁNH MINH trích dịch |

Nguyên bản tác phẩm có tên "Vietnam's New Middle Classes - Gender, Career, City", chúng tôi tạm dịch là "Tầng lớp trung lưu mới ở Việt Nam".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tầng lớp trung lưu mới ở Việt Nam

KHÁNH MINH trích dịch |

Nguyên bản tác phẩm có tên "Vietnam's New Middle Classes - Gender, Career, City", chúng tôi tạm dịch là "Tầng lớp trung lưu mới ở Việt Nam".