Dư luận quốc tế ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Song Minh tổng hợp |

Dư luận Đức và các luật sư Pháp bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

Dư luận Đức ủng hộ bà Trần Tố Nga

TTXVN đưa tin, ngày 10.5, Đảng Cộng sản Đức (DKP) đã ra tuyên bố ủng hộ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga cũng như các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với 14 tập đoàn hóa chất đa quốc gia.

Tuyên bố của DKP gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nêu rõ: “Ngày 10.5, một tòa án ở Paris đã phán quyết rằng tòa không đủ thẩm quyền để xử vụ kiện của người phụ nữ gốc Việt Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn đa quốc gia, trong đó có tập đoàn Dow Chemical và Bayer (Monsanto), vì những tổn hại mà các tập đoàn này đã gây ra do sử dụng chất độc da cam/dioxin trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. DKP nhận thấy phán quyết này một lần nữa bỏ mặc hàng triệu người dân Việt Nam cho đến nay vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ thực hiện trong cuộc chiến Việt Nam".

Đảng Cộng sản Đức nhấn mạnh sẽ tiếp tục thông tin về các thủ phạm gây ra những đau thương cho người dân Việt Nam, đồng thời nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định tình đoàn kết sâu sắc của chúng tôi với bà Trần Tố Nga và tất cả các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam".

Truyền thông Đức trong những ngày qua cũng đã đưa tin về vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Báo Frankfurter Rundschau (FR) của Đức ngày 9.5 đăng bài về vụ kiện tại Pháp của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh rằng, chất độc vẫn tiếp tục gây hậu quả ở Việt Nam cho đến nay.

Báo Ngôi sao (Stern) ngày 7.5 có bài viết nêu rõ, gần nửa thế kỷ sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam, một tòa án tại Pháp sẽ đưa ra phán quyết chống lại tập đoàn hóa chất Bayer và các tập đoàn hóa chất quốc tế khác vào ngày 10.5. Nguyên đơn trong vụ kiện này là bà Trần Tố Nga, 79 tuổi, một người Pháp gốc Việt, cáo buộc Công ty Monsanto của Mỹ (từ năm 2018 thuộc sở hữu của tập đoàn Đức Bayer), Công ty Dow Chemical của Mỹ cùng nhiều công ty khác đã cung cấp chất phát quang cực độc cho quân đội Mỹ sử dụng trên diện rộng ở Việt Nam từ năm 1961-1971, gây những hậu quả nghiêm trọng cho 4 triệu người và thiệt hại lớn về môi trường.

Cũng theo bài báo, thông qua vụ kiện này, nguyên đơn cùng các tổ chức ủng hộ mong muốn cộng đồng quốc tế công nhận tội danh "hủy diệt sinh thái" trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Bài báo cho biết thêm, hiện các tập đoàn hóa chất đã đề nghị bồi thường cho bà Tố Nga nhưng đều bị bà bác bỏ. Bà nói rõ đây là "cuộc chiến cuối cùng" nhưng không phải vì tiền mà để đòi lại công lý.

Cũng trong ngày 7.5, kênh Deutsche Welle đưa tin về những hậu quả dai dẳng của chất độc da cam/dioxin mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Bản tin cho hay, đến nay vẫn có hàng triệu người phải chịu những ảnh hưởng lâu dài của chất độc và nhiều sinh linh khi chào đời đã phải chịu những dị tật nặng nề. Tổng số chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam lên tới hơn 45 triệu lít. Theo các số liệu, ước tính đã có khoảng từ 2-4 triệu người bị ảnh hưởng lâu dài và ít nhất 100.000 trẻ em sinh ra bị khuyết tật. Bản tin của Deutsche Welle còn cho biết, do được triển khai với quy mô lớn nên chính những người lính Mỹ cũng bị phơi nhiễm với chất độc da cam/dioxin. Khi nhận thấy có mối liên hệ giữa sụt giảm sức khỏe với chất độc da cam/dioxin, các cựu binh cũng đã đệ đơn kiện tập thể chống lại một số công ty sản xuất hóa chất.

Luật sư Pháp đồng hành với bà Tố Nga

Theo TTXVN, ngày 10.5, Văn phòng Luật sư Bourdon khẳng định sẽ luôn sát cánh bên bà Trần Tố Nga và mong bà giữ gìn sức khỏe để có thể “tiếp bước cuộc đấu tranh đến cùng". Bà Tố Nga đã đề nghị nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm sau khi Tòa đại hình thành phố Evry (ngoại ô Paris) phán quyết rằng tòa không đủ thẩm quyền để xử vụ kiện của bà, do “không đủ thẩm quyền để xét xử hành động của một quốc gia nước ngoài có chủ quyền trong khuôn khổ chính sách phòng vệ vào thời chiến”.

Các luật sư William Bourdon, Amélie Lefebvre và Bertrand Repolt, những người đã hỗ trợ bà Tố Nga trong suốt hơn 10 năm qua, khẳng định phán quyết ngày 10.5 Tòa đại hình thành phố Evry đã áp dụng một định nghĩa lỗi thời về nguyên tắc thẩm quyền thống nhất, mâu thuẫn với các nguyên tắc hiện đại của luật pháp quốc tế và quốc gia.

Vào tháng 5.2009, bà Tố Nga đứng ra làm chứng tại Tòa án Lương tâm quốc tế vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam ở Paris. Cũng từ đó, với sự đồng hành của luật sư William Bourdon và nhà văn André Bouny, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam, bà quyết định đứng ra kiện các công ty hóa chất Mỹ đã làm bà, con cháu cùng hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học.

Mang trong mình nhiều căn bệnh do hậu quả của chất độc da cam/dioxin, bà Tố Nga đã bền bỉ theo đuổi vụ kiện hơn chục năm qua. Bà khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sau phán quyết ngày 10.5 của Tòa đại hình Evry.

Song Minh tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.