Trung Quốc đã tránh được suy thoái sau khi tăng trưởng 3,2% trong quý II/2020, trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên cho thấy sự phục hồi từ thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra.
Tân Hoa xã dẫn số liệu Tổng cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 16.7 cho biết, GDP của Trung Quốc tăng 3,2% trong quý II/2020.
Trong nửa đầu năm nay, GDP của Trung Quốc đứng ở mức 45,66 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 6,53 nghìn tỉ đô la Mỹ) trong bối cảnh tác động của COVID-19, giảm 1,6% so với năm ngoái, Tổng cục Thống kê cho hay.
Sản lượng của ngành công nghiệp chính tăng 0,9% so với năm trước, trong khi ngành dịch vụ và công nghiệp thứ cấp giảm lần lượt 1,6% và 1,9%.
Theo Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Trung Quốc đã dần dần khắc phục tác động bất lợi của dịch bệnh trong nửa đầu năm và chứng minh động lực phục hồi dần dần, thể hiện rõ hơn khả năng phục hồi và sức phát triển.
Sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng của Trung Quốc - một chỉ số kinh tế quan trọng - tăng 4,4% so với cùng kỳ trong quý II khi các nhà máy đẩy mạnh sản xuất trong bối cảnh kiểm soát COVID-19.
Đầu tư vào phát triển bất động sản tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 7,7% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.
Chỉ số sản xuất dịch vụ của Trung Quốc tăng 2,3% hàng năm trong tháng 6 khi các hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi.
Doanh số bán lẻ, chỉ số tiêu thụ, giảm 3,9% so với cùng kỳ trong quý II. Đầu tư tài sản cố định đã giảm 3,1% hàng năm trong nửa đầu năm, thu hẹp từ mức giảm 6,3% trong năm tháng đầu tiên.
Dữ liệu hôm 16.7 cũng cho thấy, thị trường việc làm của Trung Quốc đã cải thiện đôi chút trong tháng 6, với tỉ lệ thất nghiệp được khảo sát ở khu vực thành thị ở mức 5,7%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước.
Người phát ngôn của Tổng cục Thống kê, Liu Aihua, nói rằng, Trung Quốc đã không dễ dàng ngăn chặn dịch bệnh trong một thời gian ngắn và đẩy lùi suy thoái kinh tế.
Trước sự lây lan toàn cầu của COVID-19, tác động ngày càng lớn của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu và những rủi ro cũng như thách thức bên ngoài, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc vẫn đang chịu áp lực - bà Liu nói trong họp báo.
Bà Liu cho biết, bà hy vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi trong nửa cuối năm nhờ sự phục hồi kinh tế ổn định trong nửa đầu năm, phát triển nhanh chóng các ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh mới, cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách vĩ mô.
Chỉ số tăng trưởng sáng sủa được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hứng lũ lụt tồi tệ nhất 30 năm qua.
Lũ lụt trên khắp các vùng rộng lớn ở miền trung và miền đông Trung Quốc đã khiến hơn 140 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến 38 triệu người khác và phá hủy 28.000 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 11,75 tỉ USD.