Du lịch ASEAN mở cửa trở lại trong bối cảnh đại dịch

Khánh Minh |

Ngày 19.1, Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN đã nhất trí mở cửa trở lại ngành Du lịch ASEAN nhằm phục hồi ngành này trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 25 đã diễn ra theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại thành phố biển Sihanoukville ở Campuchia.

Trong một tuyên bố, các bộ trưởng nhấn mạnh rằng ngành Du lịch ASEAN không chỉ đã sẵn sàng mở cửa trở lại mà còn phục hồi nhanh chóng với khả năng chống chịu tốt hơn. Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi nhất trí tuyên bố mở cửa trở lại ngành Du lịch ASEAN, cả trong khu vực và quốc tế".

Cũng theo tuyên bố, ASEAN sẽ thực hiện mọi khả năng phối hợp và hợp tác để quá trình tái mở cửa ngành Du lịch diễn ra dần dần và ổn định. Các bộ trưởng cũng nhất trí áp dụng hệ thống công nhận vaccine ngừa COVID-19 được tiêu chuẩn hóa giữa các nước ASEAN, đồng thời hoan nghênh việc triển khai nhanh chóng chương trình tiêm chủng vaccine ở từng quốc gia thành viên, vốn là chỉ số quan trọng để mở cửa trở lại ngành Du lịch ASEAN. Các bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa các nước ASEAN để đảm bảo năng lực cạnh tranh của khối trong lĩnh vực du lịch.

Trước đó, ngày 18.1, tại phiên khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) được tổ chức ở thành phố biển Sihanoukville từ ngày 16-20.1, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết, các nhiệm vụ ưu tiên của ASEAN trong năm nay là chống dịch COVID-19 và phục hồi ngành Du lịch.

Trang freshnewsasia.com dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói rằng Campuchia đánh giá cao các Bộ trưởng Du lịch ASEAN đã tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm ứng phó với COVID-19. Campuchia vui mừng nhận thấy sự mở cửa dần dần của các nước trong khu vực và trên thế giới, cùng sự đoàn kết và hợp tác tích cực giữa nhân dân ASEAN, các nước đối tác và các tổ chức quốc tế trong việc ứng phó với khu vực chung và những thách thức toàn cầu. Trên tinh thần này, Campuchia công bố Kế hoạch phục hồi sau COVID-19 đối với Du lịch ASEAN và Tuyên bố Phnom Penh về Du lịch ASEAN bền vững, hòa nhập và linh hoạt hơn, cùng những nội dung khác.

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự tham gia của các đại biểu quốc tế tại diễn đàn, mặc dù phải mất nhiều thời gian để đi lại và làm các thủ tục nhập cư do dịch bệnh. "Sự tham gia này thực sự thể hiện cam kết chung, đoàn kết và hữu nghị trong việc phát triển và phục hồi ngành Du lịch sau cuộc khủng hoảng COVID-19" - ông Hun Sen nói, bổ sung rằng trong hơn hai năm qua, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, khiến lượng khách du lịch đến từng nước trong khu vực giảm mạnh. “Rõ ràng, ngành Du lịch sẽ đối mặt với những xu hướng mới trong nhu cầu phát triển kinh tế xã hội kỹ thuật số, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường quan tâm đến sức khỏe cộng đồng toàn cầu” - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh với các Bộ trưởng Du lịch và đại diện từ các quốc gia thành viên ASEAN.

Thủ tướng Hun Sen cho hay, Campuchia "hoàn toàn ủng hộ các sáng kiến ​​mở cửa lại ngành Du lịch trong ASEAN cũng như mở cửa trở lại toàn khu vực để đón khách du lịch quốc tế". Thủ tướng Hun Sen đồng thời kêu gọi các Bộ trưởng Du lịch và các tổ chức y tế ASEAN nghiên cứu và phát triển một hệ thống chung để chứng nhận tiêm chủng đầy đủ trong khu vực. “Tôi cũng muốn đề nghị ASEAN xem xét nới lỏng dần các hạn chế đi lại phù hợp với nguyên tắc phòng chống dịch" - nhà lãnh đạo Campuchia nói.

Theo Ban tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2022, Việt Nam có nhiều đơn vị sẽ được trao giải thưởng ở 4/5 hạng mục, gồm: Khách sạn Xanh ASEAN; Hạng mục giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN; Hạng mục giải thưởng địa điểm tổ chức MICE ASEAN; Hạng mục Giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững (khu vực nông thôn và thành thị). Đoàn Việt Nam tham gia Diễn đàn với chủ đề “Một cộng đồng vì hòa bình và tương lai chung” (A Community of Peace and Shared Future). Đây là sự kiện lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế "bội thu" Giải thưởng du lịch ASEAN năm 2021

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 30.12, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, tỉnh này vừa vinh dự đạt được 3 giải thưởng du lịch ASEAN năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thừa Thiên Huế "bội thu" Giải thưởng du lịch ASEAN năm 2021

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 30.12, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, tỉnh này vừa vinh dự đạt được 3 giải thưởng du lịch ASEAN năm 2021.