Du khách Nhật lĩnh án tù tại Australia vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em

Lê Thanh Hà |

Theo Kyodo, 1 người đàn ông Nhật Bản, 31 tuổi, cố tình mang những tài liệu khiêu dâm trẻ em vào Australia đã bị kết án 16 tháng tù.

Người đàn ông đến thành phố Perth của tây Australia từ Tokyo (Nhật Bản) bằng visa du lịch, bị phát hiện lưu giữ trên điện thoại di động hơn 1.000 video phim khiêu dâm trẻ em, Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) cho hay.

Người đàn ông đã bị buộc tội vì cố tình nhập khẩu 1 mặt hàng bị cấm tại Australia. Hình phạt cho tội danh này tối đa là 10 năm tù giam hoặc nộp khoản phạt lên tới 525.000 đôla Australia (khoảng 349.000 USD) hoặc cả hai hình thức này.

Trước đó, khi du khách Nhật Bản tới Australia vào tháng 11, ABF đã tìm thấy khoảng 200 video và hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên điện thoại của du khách này.

Ngay sau đó, một cuộc kiểm tra pháp y kỹ thuật số đã được triển khai, điện thoại của du khách Nhật Bản còn tàng trữ hàng trăm video lạm dụng tình dục trẻ em khác được lưu trữ trong một ứng dụng.

Pháp y kỹ thuật số là quá trình hỗ trợ điều tra bằng cách tổng hợp bằng chứng từ các thứ liên quan tới kỹ thuật số như máy tính, mạng lưới, đám mây, ổ cứng, máy chủ, điện thoại.

Người đàn ông dự kiến ​​sẽ bị trục xuất khỏi Australia sau khi ra tù. Trước sự việc trên, chỉ huy khu vực ABF tại tây Australia, Rod O’Donnell, đã đưa ra cảnh báo với tất cả khách du lịch rằng việc sở hữu tài liệu liên quan đến khiêu dâm hoặc bạo hành trẻ em được xem là bất hợp pháp theo luật pháp nước này.

Tại Australia, lực lượng ABF có quyền kiểm tra ngẫu nhiên điện thoại di động, thiết bị điện tử của khách du lịch quốc tế. ABF thực hiện các quyền hạn này tại các sân bay trên cả nước mỗi ngày.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Phá" vụ bắt cóc trẻ em nổi tiếng Trung Quốc nhờ công nghệ nhận diện

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc khi còn nhỏ đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 32 năm, kết thúc tốt đẹp cho một trong những vụ trẻ em bị bắt cóc nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.

Đột phá mới điều trị thành công hội chứng viêm liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Các bệnh nhi mắc hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến COVID-19 đã hồi phục nhanh chóng sau khi điều trị bằng globulin miễn dịch và steroid.

WHO điều tra hội chứng viêm lạ ở trẻ em nghi liên quan đến COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang thu thập các số liệu liên quan đến hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em, được cho là có liên quan đến COVID-19, CNBC đưa tin.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Phá" vụ bắt cóc trẻ em nổi tiếng Trung Quốc nhờ công nghệ nhận diện

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc khi còn nhỏ đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 32 năm, kết thúc tốt đẹp cho một trong những vụ trẻ em bị bắt cóc nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.

Đột phá mới điều trị thành công hội chứng viêm liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Các bệnh nhi mắc hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến COVID-19 đã hồi phục nhanh chóng sau khi điều trị bằng globulin miễn dịch và steroid.

WHO điều tra hội chứng viêm lạ ở trẻ em nghi liên quan đến COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang thu thập các số liệu liên quan đến hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em, được cho là có liên quan đến COVID-19, CNBC đưa tin.