Du khách Đài Loan bị bắt vì mặc bikini "sợi dây" trên bãi biển Philippines

Song Minh |

Một nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt và bị phạt tiền vì tội mặc bikini lõa lồ trên bãi biển Philippines.

Lin Tzu Ting, 26 tuổi, bị cảnh sát đảo Boracay bắt vì tội mặc bikini "không khác gì sợi dây" trên bãi biển, sau khi người dân địa phương và những du khách khác phẫn nộ đăng ảnh cô này lên mạng xã hội.

Theo tờ Boracay Informer, Lin Tzu Ting đến đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Boracay của Philippines du lịch cùng bạn trai. Cô này 2 lần mặc bikini lõa lồ trên bãi biển Puka.

Những bức ảnh cư dân mạng đăng tải bày tỏ giận dữ về cách ăn mặc của nữ du khách Đài Loan khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Ting sau đó bị bắt ở khách sạn. Cảnh sát trưởng Jess Baylon cho biết: "Một số cư dân và khách du lịch đã chụp ảnh cô này mặc bikiki hôm 9 và 10.10. Bộ bikini đúng là không khác gì một sợi dây".

"Trong nền văn hóa thủ cựu của chúng tôi, điều này là không thể chấp nhận được" - bà Baylon nói với tờ Philippines Daily Inquirer.

Nữ du khách giải thích cô không biết mặc bikini như vậy bị cấm trên đảo. Ảnh: Boracay Informer
Nữ du khách sau đó giải thích cô không biết mặc bikini như vậy bị cấm trên đảo. Ảnh: Boracay Informer

Không rõ nữ du khách Đài Loan bị kết tội gì, nhưng cô này bị bắt theo luật vì vi phạm thuần phong mỹ tục.

Ting giải trình cô không biết việc mặc bikini bị cấm trên đảo mà đó là chuyện ăn mặc của cá nhân cô. Ting bị phạt 2.500 peso (50 USD) trước khi rời đảo Boracay vào ngày 10.11.

Các nhà chức trách nhanh chóng kêu gọi du khách tuân thủ các quy định như một hình thức tôn trọng văn hóa của Philippines sau sự việc đáng tiếc với du khách người Đài Loan nói trên.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Công an không có thẩm quyền xử lý nhóm người "cởi truồng" ở đèo Mã Pì Lèng

Cường Ngô |

Theo Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, thẩm quyền xử hành vi phản cảm khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng thuộc về mảng văn hóa, du lịch.

"Cởi truồng" trên Mã Pì Lèng: Sở Văn hóa Hà Giang lên tiếng

Nhóm PV |

Chiều nay (9.10), cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang sẽ họp để xem xét, xử lý sự việc người được cho là ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) cùng 3 người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng.

Thông tin mới nhất vụ giám đốc người Đài Loan bỏ trốn ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 19.8, ban lãnh đạo mới Cty TNHH KaiYang Việt Nam (quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) chính thức ra mắt công nhân lao động công ty và trực tiếp đối thoại các vấn đề liên quan đến việc làm, quyền lợi người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an không có thẩm quyền xử lý nhóm người "cởi truồng" ở đèo Mã Pì Lèng

Cường Ngô |

Theo Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, thẩm quyền xử hành vi phản cảm khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng thuộc về mảng văn hóa, du lịch.

"Cởi truồng" trên Mã Pì Lèng: Sở Văn hóa Hà Giang lên tiếng

Nhóm PV |

Chiều nay (9.10), cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang sẽ họp để xem xét, xử lý sự việc người được cho là ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) cùng 3 người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng.

Thông tin mới nhất vụ giám đốc người Đài Loan bỏ trốn ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 19.8, ban lãnh đạo mới Cty TNHH KaiYang Việt Nam (quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) chính thức ra mắt công nhân lao động công ty và trực tiếp đối thoại các vấn đề liên quan đến việc làm, quyền lợi người lao động.