Du khách chạy “trối chết” trốn nanh vuốt tê giác khổng lồ

Khánh Minh |

Cuộc dạo chơi trong vườn quốc gia Nam Phi biến thành cơn ác mộng với một nhóm du khách khi họ bị một con tê giác nặng 3 tấn truy đuổi.

Một video quay bằng điện thoại tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi cho thấy con tê giác khổng lồ đuổi theo chiếc xe chở khách du lịch hơn 1 phút, còn những người trên xe hoảng loạn cố gắng thoát nanh vuốt của tê giác.

Tê giác có thể đạt vận tốc từ 50-55km/h, khiến chúng trở thành động vật có vú nặng hơn 1 tấn chạy nhanh nhất.

Rian Boshoff, một thành viên của nhóm, nói với trang latestsightings.com: “Chúng tôi đang lái xe dọc theo lòng sông thì con tê giác trắng băng qua đường. Nó bất ngờ lao vào xe khi chúng tôi đi qua”.

“Bạn có thể tưởng tượng được không, tài xế nhấn ga và lái như điên dại. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ nó đuổi theo một lúc rồi dừng lại” - Boshoff nói với ABC News. “Nhưng con đường có rất nhiều ngã rẽ khiến chúng tôi khó trốn thoát. Tài xế đã ngoặt 90 độ đâm vào bụi rậm để thử ngăn tê giác vì chúng có thị lực kém. Nhưng nó quyết tâm đuổi theo chúng tôi. Có lúc như thể nó sắp ăn thịt chúng tôi đến nơi”.

Theo người lái xe, chính con tê giác này đã đuổi theo các xe khác trong quá khứ.

“Bác tài đã thực sự làm việc rất tốt để giữ cho chúng tôi an toàn. Anh ấy chỉ yêu cầu chúng tôi ngồi yên và đưa chúng tôi thoát khỏi cảnh bị truy đuổi đó” - Boshoff giải thích.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống trong vòng bảo vệ 24/24 của hai con tê giác trắng cuối cùng

Theo Zing |

Sau khi con đực cuối cùng tên Sudan qua đời hồi tháng 3, tê giác trắng phương bắc chỉ còn 2 cá thể duy nhất, đều là con cái, được bảo vệ 24/24 tại khu bảo tồn Ol Pejeta, Kenya.

Thế giới động vật: Bị đạp thẳng vào mặt, tê giác bỏ chạy trong đau đớn

THEO POLISH DR DOLITTLE |

Cảm thấy bị làm phiền khi đang ăn, hươu cao cổ đã dùng chân sau đạp thẳng vào mặt tê giác. Sự việc diễn ra tại Trung tâm phục hồi động vật hoang dã Moholoholo ở Nam Phi.

Thế giới động vật: Voi đực vô cớ tấn công, rượt đuổi tê giác

THEO NAT GEO WILD |

Khi đang đi trên đồng cỏ ở châu Phi, voi rừng vô cớ húc mạnh từ phía sau khiến con tê giác rơi vào thế bị động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc sống trong vòng bảo vệ 24/24 của hai con tê giác trắng cuối cùng

Theo Zing |

Sau khi con đực cuối cùng tên Sudan qua đời hồi tháng 3, tê giác trắng phương bắc chỉ còn 2 cá thể duy nhất, đều là con cái, được bảo vệ 24/24 tại khu bảo tồn Ol Pejeta, Kenya.

Thế giới động vật: Bị đạp thẳng vào mặt, tê giác bỏ chạy trong đau đớn

THEO POLISH DR DOLITTLE |

Cảm thấy bị làm phiền khi đang ăn, hươu cao cổ đã dùng chân sau đạp thẳng vào mặt tê giác. Sự việc diễn ra tại Trung tâm phục hồi động vật hoang dã Moholoholo ở Nam Phi.

Thế giới động vật: Voi đực vô cớ tấn công, rượt đuổi tê giác

THEO NAT GEO WILD |

Khi đang đi trên đồng cỏ ở châu Phi, voi rừng vô cớ húc mạnh từ phía sau khiến con tê giác rơi vào thế bị động.