Dự đoán lạc quan về năm 2021 thắng đại dịch COVID-19

Nhật Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể sẽ vẫn là tâm điểm của thế giới trong năm 2021, tuy nhiên với sự phổ biến ngày càng tăng của vaccine, các chuyên gia dự đoán sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm tới.

Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson của Mỹ đưa ra những dự báo về dịch COVID-19 và các căn bệnh khác trong năm 2021.

Vaccine COVID-19 có tác động tích cực

2020 là một năm quan trọng đối với cựu chủ tịch kiêm giám đốc Fred Hutch, tiến sĩ Larry Corey. Vào tháng 2, ông đã cùng với người bạn của mình, tiến sĩ Tony Facui, tiến hành kế hoạch thử nghiệm lâm sàng đối với các loại vaccine COVID-19.

Kế hoạch đã dẫn đến sự thành lập mạng lưới phòng chống COVID-19 vào tháng 4 với tên gọi CoVPN, mạng lưới chính thức ra mắt vào tháng 7 nhằm thực hiện lâm sàng giai đoạn thứ 3 của vaccine với hy vọng sẽ có một loại vaccine ổn định nhất nhằm kiểm soát đại dịch.

CoVPN do Corey chỉ đạo, đặt trụ sở tại Fred Hutch do nơi này đã có nhiều thập kỷ chuyên môn trong việc thiết kế và điều hành các nghiên cứu vaccine HIV quốc tế.

Thành công ban đầu của vaccine Moderna, được thử nghiệm thông qua CoVPN, nhấn mạnh tính cấp thiết của kế hoạch cũng như mang lại chút ánh sáng cuối đường hầm cho một năm đầy biến động. Vaccine của Moderna đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào ngày 18.12. FDA cũng cấp phép thử nghiệm độc lập vaccine của Pfizer-BioNTech một tuần trước đó.

Coery tin rằng vaccine sẽ thay đổi cục diện phòng chống dịch, cho phép người dân quay trở lại cuộc sống bình thường sau một năm tính từ thời điểm hiện tại.

Đối với hệ thống y tế đang gặp nhiều khó khăn tại Mỹ, Corey cũng dự đoán vaccine sẽ có những tác động rõ rệt trong việc giảm thiểu số ca tử vong. “Tôi tin rằng vào tháng 9.2021, số người nhập viện khẩn cấp do COVID-19 sẽ giảm đi 60%”.

Đối với các nghiên cứu tại Hutch, ông hy vọng rằng, các nhân viên nghiên cứu sẽ được tiêm phòng vaccine đầy đủ trong năm tới, cho phép họ làm việc hết công suất. Tất nhiên họ vẫn sẽ đảm bảo yêu cầu phòng dịch tối thiểu như đeo khẩu trang.

Những tiến bộ trong công cuộc chống lại các bệnh do virus khác

Tiến sĩ Julie McElrath, Phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc bộ phận vaccine tại Hutch, đã sống ở tâm dịch COVID-19 kể từ khi các báo cáo về ca nhiễm đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán một năm trước.

Việc nghiên cứu về nguồn bệnh từ năm ngoái tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đã tạo tiền đề cho những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh do các loại virus khác gây ra.

Corey đã nghiên cứu các thử nghiệm phòng chống HIV trong nhiều thập kỷ, dự đoán một số thông tin đáng khích lệ vào năm 2021. Ông cho biết: Với việc triển khai các loại thuốc kháng virus dạng tiêm như cabotegravir nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus HIV, chúng ta có thể hy vọng vào sự giảm thiểu mạnh mẽ các ca nhiễm HIV mới tại Mỹ vào cuối năm tới.

Ông đồng thời cũng dự đoán những tiến bộ trong việc sử dụng các tổ hợp kháng thể nhằm điều trị và phòng ngừa HIV. ”Có thể sẽ mất vài năm nữa mới được chính thức cấp phép, tuy nhiên chúng tôi sẽ không ngừng nghiên cứu các kháng thể này”.

Tiến sĩ Keith Jerome, nghiên cứu virus tại Fred Hutch, cùng các đồng nghiệp của mình đã công bố trên tạp chí Nature Communications kết quả nghiên cứu đột phá về việc sử dụng liệu pháp gene nhằm loại bỏ tới 95% virus herpes simplex-1 trong các thí nghiệm trên chuột. Trong năm tới, ông sẽ tiến hành thí nghiệm tương tự trên lợn với virus HSV, tuy nhiên vẫn sẽ mất vài năm nữa để có thể thử nghiệm trên người. Ông cho biết: “Chúng tôi thật sự vui khi thấy liệu pháp của mình có thể làm giảm – hoặc có thể loại bỏ các tổn thương do HSV tái phát, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có thể bổ sung dữ liệu trong năm tới trong việc loại bỏ HSV-2”.

Những tiến bộ trong việc chẩn đoán chính xác, phát triển kháng sinh ngăn ngừa ung thư

Tiến sĩ Andrew Cowan, chuyên gia nghiên cứu và điều trị bệnh đa u tủy, dự đoán rằng, phương pháp miễn dịch bệnh ung thư sẽ được FDA chấp thuận vào đầu năm 2021. Đa u tủy phần lớn là bệnh không thể chữa khỏi, các liệu pháp chữa trị dựa trên hệ miễn dịch đã luôn là chủ đề nóng tại các cuộc hội thảo – bao gồm cả việc phát triển các loại thuốc bao gồm kháng thể đặc biệt, cùng phương pháp điều trị tế bào miễn dịch với tên gọi liệu pháp tế bào T.CAR.

Một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 do Cowan chỉ đạo, dựa trên nghiên cứu của tiến sĩ Damian Green thuộc Hutch, kết hợp với liệu pháp tế bào T.CAR cho bệnh đa u tủy nhằm phát triển loại thuốc cho phép ngăn ngừa sự phá hoại của tế bào ung thư, cho kết quả tích cực về một liệu pháp điều trị hiệu quả.

Cowan cũng hy vọng rằng, năm mới sẽ mang lại nhiều hơn các phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Tại phiên họp thường niên của Hiệp hội Huyết học Mỹ với các đồng nghiệp ở HICOR, ông cho biết theo nghiên cứu của mình, bệnh nhân đa u tủy có kết quả khả quan hơn khi được điều trị ở Alberta, Canada, so với những người ở Tây Washington dựa trên dữ liệu SEER-Medicare từ năm 2007-2013. Ông cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng với các liệu pháp mới, bệnh đa u tủy sẽ có thể được chữa khỏi trong một ngày không xa”.

Tiến tới sự công bằng

Năm nay là một năm với nhiều điểm nhấn, không chỉ với đại dịch COVID-19 mà còn với phong trào chống chủ nghĩa phân biệt với hình thức mới. Sự thúc đẩy này cũng một phần nhờ những nghiên cứu và chăm sóc y tế. Điển hình như việc xây dựng môi trường thử nghiệm vaccine công bằng. CoVPN đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm sự đang dạng và toàn diện đối với những người tham gia vào thử nghiệm vaccine COVID-19, nhằm cho ra kết quả khách quan nhất.

Trong năm 2021, Fred Hutch sẽ hoàn thành kế hoạch “tuyển dụng theo nhóm” được công bố vào năm 2020 nhằm đem đến các nhà nghiên cứu tích cực thể hiện cam kết về hòa nhập, chống phân biệt chủng tộc.

Shah cho biết: “Đại dịch đã nêu ra rất nhiều vấn đề cối lõi đối với nghiên cứu của chúng tôi, cách cung cấp dịch vụ cũng như chăm sóc sức khỏe. Tôi thực sự hạnh phúc khi ban lãnh đạo tại Fred Hutch nhận ra điều đó và đang cố gắng tạo ra những thay đổi rõ ràng trong tương lai đối với sự công bằng trong nghiên cứu.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin sắp tiêm vaccine COVID-19 Sputnik V

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 do Nga sản xuất khi Sputnik V được triển khai cho tất cả các nhóm tuổi.

Một năm dịch bệnh COVID-19 cương toả thế giới

Ngạc Ngư |

Năm 2020 sắp đi qua là năm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra. Khẳng định như thế có cơ sở xác đáng bởi xưa nay vốn thường chỉ có những sự kiện lớn hay đột biến ảnh hưởng tới cả thế giới, nhưng chưa có lần nào cả thế giới đồng thời bị ảnh hưởng, đe dọa và thách thức thực sự như trong năm 2020 bởi dịch bệnh với tên gọi COVID-19.

LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Nga Putin sắp tiêm vaccine COVID-19 Sputnik V

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 do Nga sản xuất khi Sputnik V được triển khai cho tất cả các nhóm tuổi.

Một năm dịch bệnh COVID-19 cương toả thế giới

Ngạc Ngư |

Năm 2020 sắp đi qua là năm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra. Khẳng định như thế có cơ sở xác đáng bởi xưa nay vốn thường chỉ có những sự kiện lớn hay đột biến ảnh hưởng tới cả thế giới, nhưng chưa có lần nào cả thế giới đồng thời bị ảnh hưởng, đe dọa và thách thức thực sự như trong năm 2020 bởi dịch bệnh với tên gọi COVID-19.

LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất.