Dự báo thời tiết Biển Đông: Hai áp thấp xuất hiện ở Philippines

Song Minh |

Dự báo thời tiết ngày 24.10 cho thấy có hai áp thấp trên vùng biển Philippines, trong đó một áp thấp có thể mạnh lên thành bão và vào Biển Đông.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), hai vùng áp thấp sẽ gây mưa và gió với cường độ vừa cho các vùng của Philippines trong ngày 24.10. Một vùng áp thấp hiện nằm cách thành phố Tacloban, đảo Leyte khoảng 75km về phía đông nam, dọc theo dải hội tụ nhiệt đới.

Áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới gây mưa rào và giông bão ở Visayas, Bán đảo Zamboanga, Khu tự trị Bangsamoro và Palawan.

Vùng áp thấp thứ hai nằm cách thành phố Dipolog, tỉnh Zamboanga del Norte khoảng là 100km về phía tây-tây nam.

Trong khi đó, trời nhiều mây kèm mưa nhẹ sẽ là thời tiết chủ đạo ở Batanes và quần đảo Babuyan, do gió mùa đông bắc mang lại.

Manila và phần còn lại của đất nước sẽ có mây đến nhiều mây, trời có mưa rào và giông do dải hội tụ nhiệt đới mang lại. Gió trung bình đến mạnh theo hướng đông bắc sẽ thổi qua Bắc Luzon, gây biển động từ trung bình đến mạnh.

Theo tin bão mới nhất của AccuWeather, vùng áp thấp thứ nhất có thể di chuyển về phía tây trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão trước khi mang đến một mối đe dọa mưa lớn khác cho Việt Nam vào cuối tuần tới.

Các nhà khí tượng học của AccuWeather cũng đang theo dõi vùng áp thấp thứ hai ở giữa Philippines và đông nam đảo Guam. Theo AccuWeather, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi nó vào vùng biển Philippines gần quần đảo Mariana vào đầu tuần.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Áp thấp có thể vào Biển Đông cuối tuần

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp xuất hiện gần Philippines hôm 21.10 có thể đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.

Không khí lạnh sớm từ Trung Quốc: Nhiệt độ thấp kỷ lục 50 năm

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh sớm ở Trung Quốc khiến nhiệt độ giữa tháng 10 ở Bắc Kinh rơi xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua.

Tin bão mới nhất ở Biển Đông: Áp thấp có thể mạnh lên gần Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, một vùng áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này và mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tin bão mới nhất: Áp thấp có thể vào Biển Đông cuối tuần

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp xuất hiện gần Philippines hôm 21.10 có thể đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.

Không khí lạnh sớm từ Trung Quốc: Nhiệt độ thấp kỷ lục 50 năm

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh sớm ở Trung Quốc khiến nhiệt độ giữa tháng 10 ở Bắc Kinh rơi xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua.

Tin bão mới nhất ở Biển Đông: Áp thấp có thể mạnh lên gần Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, một vùng áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này và mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông.