Dự báo thời điểm tất cả người Nhật Bản sẽ có cùng họ

Khánh Minh |

Toàn bộ người dân Nhật Bản có thể chỉ mang một họ duy nhất là "Sato" nếu các cặp vợ chồng không được phép giữ họ riêng.

Tờ The Guardian đưa tin, một nghiên cứu mới cho thấy tất cả công dân Nhật Bản sẽ có cùng họ trong 500 năm tới trừ khi các cặp vợ chồng được phép sử dụng họ riêng.

Nghiên cứu do Dự án Think Name thực hiện và được Giáo sư kinh tế Hiroshi Yoshida, Đại học Tohoku dẫn đầu. Nghiên cứu này là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức về tác động của việc không sửa đổi luật có từ cuối những năm 1800.

Nghiên cứu dự đoán nếu chính phủ tiếp tục yêu cầu các cặp vợ chồng phải có cùng họ thì đến năm 2531, mọi người dân Nhật Bản sẽ được gọi là “Sato-san”.

Giáo sư Yoshida giải thích: “Nếu mọi người đều mang họ Sato, chúng tôi có thể phải được gọi bằng tên hoặc bằng số. Tôi không nghĩ đó sẽ là một thế giới tốt đẹp để sống”.

Theo một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm 2023, "Sato" đã đứng đầu danh sách họ Nhật Bản, chiếm 1,5% tổng dân số, trong khi "Suzuki" đứng thứ hai.

Nhật Bản vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu vợ chồng sử dụng cùng họ. Các cặp đôi phải chọn họ để dùng chung khi kết hôn, nhưng có đến 95% trường hợp phụ nữ là người đổi họ theo chồng.

Tuy nhiên, chính phủ đã cho phép họ thời con gái xuất hiện cùng với họ đã kết hôn trên hộ chiếu, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận cư trú.

Trong khi đó, các thành viên bảo thủ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho rằng việc sửa luật sẽ “làm suy yếu” sự đoàn kết trong gia đình và gây hoang mang ở trẻ em.

Nghiên cứu được công bố vào tháng 3 nhưng được đưa tin lần đầu tiên vào tuần này, làm dấy lên suy đoán về một trò đùa trong ngày Cá tháng Tư, nhưng Giáo sư Yoshida nói rằng ông muốn mọi người suy ngẫm về vấn đề này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản mở rộng cửa đón lao động nước ngoài

Thanh Hà |

Lao động người Việt Nam vượt lao động người Trung Quốc để trở thành nhóm người lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản trong năm ngoái. Lao động Indonesia ở Nhật Bản trong năm ngoái tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

Nhật Bản ra luật cấm nói bậy và dùng tiếng lóng trong tù

Anh Vũ |

Nhật Bản ra luật cấm việc sử dụng ngôn từ thô tục và tiếng lóng trong các trại giam, nhằm thúc đẩy sự cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống trong tù.

Người dân sợ Nhật Bản trở thành máy ATM của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày càng nhiều người dân Nhật Bản lo ngại nước này trở thành máy ATM của Ukraina, phản đối việc Tokyo viện trợ cho Kiev.

Trực tiếp lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trực tiếp lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Sở Xây dựng Bạc Liêu lý giải việc cả tỉnh chưa có dự án nhà ở xã hội nào

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Việc triển khai một số chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ còn chậm, đặc biệt là gói 120.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn chưa thể tiếp cận do địa phương chưa có dự án được phê duyệt.

Bất ngờ về lời khai của phạm nhân trốn khỏi trại giam tại Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng, tại cơ quan công an, đối tượng đã khai lý do trốn khỏi trại giam Mai Văn Đệ.

Gần 5 năm mua điện “chui” giữa Thủ đô Hà Nội

Đặng Tiến - Thế Đại |

Mặc dù đã sinh sống tại khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nhiều năm nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn không có điện sinh hoạt và điện thắp sáng công cộng; không được đăng ký hộ khẩu.

Thực hư chuyện có thông tin mập mờ trong đấu giá tài sản ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Từ đơn phản ánh của bạn đọc cho rằng, thông tin về đấu giá được cung cấp không rõ ràng nhằm móc nối, dàn xếp gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu.

Nhật Bản mở rộng cửa đón lao động nước ngoài

Thanh Hà |

Lao động người Việt Nam vượt lao động người Trung Quốc để trở thành nhóm người lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản trong năm ngoái. Lao động Indonesia ở Nhật Bản trong năm ngoái tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

Nhật Bản ra luật cấm nói bậy và dùng tiếng lóng trong tù

Anh Vũ |

Nhật Bản ra luật cấm việc sử dụng ngôn từ thô tục và tiếng lóng trong các trại giam, nhằm thúc đẩy sự cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống trong tù.

Người dân sợ Nhật Bản trở thành máy ATM của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày càng nhiều người dân Nhật Bản lo ngại nước này trở thành máy ATM của Ukraina, phản đối việc Tokyo viện trợ cho Kiev.