Dự báo thời điểm đồng USD sụp đổ, Mỹ suy thoái kép

Song Minh |

Chuyên gia kinh tế dự báo, đồng USD sẽ sụp đổ vào năm 2021 và Mỹ sẽ phải chống chọi suy thoái kép.

Theo Stephen Roach, chuyên gia cao cấp của Đại học Yale (Mỹ), năm 2021 sẽ rất tàn bạo đối với đồng USD. Roach nói, “ý tưởng có vẻ điên rồ” của ông ấy rằng đồng USD sẽ sụp đổ dường như không còn điên rồ nữa.

Roach nói với CNBC: “Chúng tôi đã nhận được dữ liệu xác nhận cả tài khoản tiết kiệm và tài khoản vãng lai đang đi theo cách bi kịch hơn nhiều so với những gì tôi đang tìm kiếm”.

Theo ông, “thâm hụt tài khoản vãng lai ở Mỹ - thước đo rộng nhất về sự mất cân bằng quốc tế của chúng ta với phần còn lại của thế giới - đã bị suy giảm kỷ lục trong quý 2”.

Ông nói thêm: “Cái gọi là tỉ lệ tiết kiệm ròng quốc gia - tổng tiết kiệm của các cá nhân, doanh nghiệp và khu vực chính phủ - cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục trong quý 2, lần đầu tiên trở lại vùng âm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu”.

Tháng 6 năm ngoái, nhà kinh tế này dự đoán sự sụp đổ của đồng USD có thể xảy ra trong một hoặc hai năm tới, có thể hơn thế nữa. Bây giờ, ông cho biết nó có thể xảy ra vào cuối năm 2021.

“Thiếu tiết kiệm và muốn tăng trưởng, chúng ta sử dụng các khoản thâm hụt tài khoản vãng lai này để vay tiền tiết kiệm thặng dư, và điều đó luôn đẩy đồng tiền xuống thấp hơn. Đồng USD không miễn nhiễm với sự điều chỉnh theo thời gian đó" - ông Roach nói.

Stephen Roach, cựu Chủ tịch của Morgan Stanley Châu Á, cũng đặt xác suất suy thoái kép ở Mỹ lên trên 50%.

Ông nói: “Khi chúng ta bước vào mùa cúm với tỉ lệ lây nhiễm mới tăng trở lại và tỉ lệ tử vong cao không thể chấp nhận được, thì nguy cơ dư chấn không phải là điều có thể loại bỏ”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Mỹ cho đi khối tài sản 8 tỉ USD và cơ duyên tình cờ với Việt Nam

Thanh Hà |

Tỉ phú Chuck Feeney cuối cùng đã cho đi toàn bộ tài sản 8 tỉ USD của mình, trong đó có ít nhất 381,5 triệu USD đã dành cho Việt Nam.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc bán 4 tỉ USD cổ phần nước ngoài để trả nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tìm cách bán cổ phần trị giá 4 tỉ USD trong danh mục tài sản ở nước ngoài.

Nga - Trung Quốc đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD"

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD" sau nhiều năm nói về việc từ bỏ đồng bạc xanh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỉ phú Mỹ cho đi khối tài sản 8 tỉ USD và cơ duyên tình cờ với Việt Nam

Thanh Hà |

Tỉ phú Chuck Feeney cuối cùng đã cho đi toàn bộ tài sản 8 tỉ USD của mình, trong đó có ít nhất 381,5 triệu USD đã dành cho Việt Nam.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc bán 4 tỉ USD cổ phần nước ngoài để trả nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tìm cách bán cổ phần trị giá 4 tỉ USD trong danh mục tài sản ở nước ngoài.

Nga - Trung Quốc đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD"

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình "khử đồng USD" sau nhiều năm nói về việc từ bỏ đồng bạc xanh.