Dự báo số cơn bão gần Biển Đông trong tháng 8

Khánh Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, dự kiến ​​có 2 hoặc 3 cơn bão gần Biển Đông trong tháng 8.

Cục Quản lý Khí quyển, Thiên văn và Địa vật ký Philippines (PASAGA) cho biết, dự kiến ​​có từ 2 đến 3 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines (PAR) vào tháng 8.

Obet Badrina, chuyên gia dự báo thời tiết của PASAGA, lưu ý, 2 đến 3 cơn bão gần Biển Đông có thể hình thành hoặc đi vào PAR.

Trước đó, trong tháng 7, có hai cơn bão nhiệt đới là bão Butchoy (tên quốc tế là bão số 2 Prapiroon) và bão Carina (tên quốc tế là bão số 3 Gaemi) đã tấn công Philippines.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia, gió mùa tây nam và bão Gaemi đã tác động đáng kể đến Philippines, đặc biệt là từ ngày 22 đến ngày 24.7.2024. Mưa lớn đến rất to (100-200 mm) xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau bao gồm cả Metro Manila, nơi đã tuyên bố "tình trạng thiên tai" vào ngày 24.7.2024.

Một người dân lội trong nước lũ do bão Gaemi tại thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines, ngày 24.7.2024. Ảnh chụp màn hình
Một người dân lội trong nước lũ do bão Gaemi tại thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines, ngày 24.7.2024. Ảnh chụp màn hình

Tính đến ngày 31.7.2024, Trung tâm thông tin và giám sát hoạt động ứng phó thảm họa (DROMIC) báo cáo rằng hơn 1,2 triệu gia đình, tương đương gần 4 triệu người trên nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng.

Tổng số người phải di dời là hơn 75.000 gia đình, tương đương gần 274.000 người. Ngoài ra, hơn 2.100 ngôi nhà bị hư hại.

Bão Gaemi khiến ít nhất 39 người thiệt mạng ở Philippines.

Bão Gaemi bắt đầu là một cơn bão nhiệt đới nhưng nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng ở Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục, trong đó 39 người thiệt mạng ở Philippines. Siêu bão số 3 đánh chìm một tàu chở dầu ở Vịnh Manila.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. có quan điểm rõ ràng khi nói rằng: "Đây chính là tác động của biến đổi khí hậu".

Bão Gaemi mạnh lên nhanh chóng trên vùng biển rất ấm, đạt tốc độ gió tối đa 230 km/h. Phân tích ban đầu cho thấy cơn bão có khả năng mạnh lên do biến đổi khí hậu, xét đến bối cảnh nhiệt độ đại dương ấm nhất từng được ghi nhận.

Biến đổi khí hậu làm ấm biển và nước ấm là nhiên liệu cho các cơn bão, lốc xoáy và bão nhiệt đới dữ dội hơn.

Philippines có nguy cơ thảm họa cao nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương với thiên tai.

Quốc gia quần đảo Thái Bình Dương này trải dài 1.850 km từ bắc xuống nam và nằm ngay trên đường đi của nhiều cơn bão. Quốc gia này cũng nằm trên Vành đai lửa, khiến nơi đây có nguy cơ bị động đất và phun trào núi lửa.

Tàu MT Terra Nova bị lật do bão Gaemi ở Vịnh Manila, Philippines, ngày 25.7.2024. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines
Tàu MT Terra Nova bị lật do bão Gaemi ở Vịnh Manila, Philippines, ngày 25.7.2024. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Nghiên cứu gần đây cho thấy thủ đô Manila của Philippines đặc biệt dễ bị tổn thương.

Manila là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, với hơn 42.000 người trên 1 km2. Ước tính hiện có 15 triệu người đang sống ở khu vực đô thị Manila - gấp 10 lần dân số năm 1950. Một số con sông lớn và khoảng 30 nhánh sông chảy qua thành phố.

Khi thành phố phát triển, các bề mặt bê tông đã tăng lên và không gian xanh bị thu hẹp. Hệ thống thoát nước mưa và cơ sở hạ tầng quản lý lũ lụt không theo kịp.

Siêu bão Gaemi gây tác động nặng nề cho Manila. Đường sá không thể đi lại được. Các con sông vỡ bờ. Cư dân của các khu định cư không chính thức - thường được xây dựng gần các con sông - phải di tản.

Lượng mưa lớn ở các lưu vực đã buộc các nhà chức trách phải xả lũ, làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt do mưa ở thành thị.

PAGASA dự báo có khoảng 13 đến 18 cơn bão nhiệt đới đổ bộ Philippines trong năm 2024.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp vừa tăng cấp thành bão đã gây ảnh hưởng nặng nề ở bờ biển Vịnh Florida

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão Debby - cơn bão số 4 trong mùa bão Đại Tây Dương 2024 - đã đe dọa nhiều vùng bờ biển Mỹ.

Dự báo khả năng cơn bão tiếp theo mạnh lên thành siêu bão

Song Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, không loại trừ hoàn toàn khả năng cơn bão số 4 ở Đại Tây Dương sẽ mạnh lên thành siêu bão.

Dự báo áp thấp Thái Bình Dương thành bão ngay cuối tuần này

Khánh Minh |

Áp thấp ở Thái Bình Dương dự kiến ​​trở thành bão vào cuối tuần này, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC).

Nguyên Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc qua đời ở tuổi 64

Đức Mạnh |

Sáng 5.8, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch VCCI - đột ngột qua đời ở tuổi 64.

Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có Bí thư Thành ủy mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trao các quyết định về công tác nhân sự. Trong đó, thành phố Thuận An có Bí thư Thành ủy mới.

Mỹ dự báo Iran có thể tấn công Israel hôm nay

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tin rằng Iran có thể tấn công Israel sớm nhất vào ngày 5.8.

Công nhân không dám đi khám bệnh vì công ty chậm đóng BHXH

ĐÌNH TRỌNG - NHƯ QUỲNH |

Bình Dương - Liên quan đến vụ Công ty Hoàng Sinh ngoài nợ lương nhiều tháng, công ty còn nợ 15 tháng BHXH của công nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Khách Tây thích mê trải nghiệm gội đầu bình dân ở Việt Nam

Nguyễn Đạt |

Gội đầu bình dân ở Việt Nam đang trở thành một trải nghiệm thú vị được nhiều du khách nước ngoài yêu thích.

Áp thấp vừa tăng cấp thành bão đã gây ảnh hưởng nặng nề ở bờ biển Vịnh Florida

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão Debby - cơn bão số 4 trong mùa bão Đại Tây Dương 2024 - đã đe dọa nhiều vùng bờ biển Mỹ.

Dự báo khả năng cơn bão tiếp theo mạnh lên thành siêu bão

Song Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, không loại trừ hoàn toàn khả năng cơn bão số 4 ở Đại Tây Dương sẽ mạnh lên thành siêu bão.

Dự báo áp thấp Thái Bình Dương thành bão ngay cuối tuần này

Khánh Minh |

Áp thấp ở Thái Bình Dương dự kiến ​​trở thành bão vào cuối tuần này, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC).