Dự báo những điểm nóng của Châu Á năm 2022: Bóng đá Châu Á có vào được tứ kết World Cup?

Diệp Minh |

Bóng đá Châu Á có vào được tứ kết World Cup 2022? Nghệ sĩ Châu Á có thể chiến thắng giải Grammy?... là những câu hỏi được các chuyên gia của Nikkei Asia đưa ra dự đoán cho năm mới.

Nhật Bản có tiếp tục thay thủ tướng?

Sự kiện chính trị lớn nhất năm 2022 của Nhật Bản là cuộc bầu cử thượng viện dự kiến diễn ra ngày 10.7.

Dù cuộc bầu cử không trực tiếp chọn ra thủ tướng, tuy nhiên, nếu đảng Dân chủ tự do (LDP) và đồng minh Komeito cầm quyền không giữ được thế đa số tại thượng viện, Thủ tướng Fumio Kishida có khả năng phải ra đi sau chưa đầy một năm tại vị.

Để duy trì thế đa số, LDP và Komeito cần chiến thắng 55 trên tổng số 125 ghế sẽ tổ chức tranh cử.

Chính phủ của Thủ tướng Kishida thành lập hồi tháng 10 sau sự ra đi của cựu Thủ tướng Yoshihide Suga. Hai tháng đầu nhiệm kỳ của ông Kishida diễn ra tương đối suôn sẻ.

Tỉ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Kishida hiện là 65% - một con số lạc quan. Để duy trì đà thành công, chính phủ Nhật Bản cần chứng tỏ khả năng kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thăm Mỹ?

Kể từ tháng 2.2019, Triều Tiên và Mỹ gần như không đạt được bước tiến lớn nào. Bởi vậy, thật khó để hình dung kịch bản nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Washington thăm Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền Biden vẫn chưa coi Triều Tiên là một ưu tiên trong chương trình nghị sự, quan hệ giữa hai nước vẫn đang trong trạng thái căng thẳng.

Ngay cả khi Triều Tiên phóng thử hàng loạt tên lửa, nước này cũng không thể gây sức ép buộc Mỹ quay trở lại bàn đàm phán.

Đại dịch COVID-19 cũng là rào cản khả năng ông Kim Jong Un công du nước ngoài. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới hoàn toàn từ tháng 1.2020. Trong thời gian này, tần suất ông Kim xuất hiện trước công chúng giảm đáng kể so với trước đại dịch.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ diễn ra trong năm 2022. Tùy vào kết quả cuộc bầu cử và chính sách của người kế nhiệm Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ được cải thiện hoặc chuyển biến xấu hơn so với hiện nay.

Nghệ sĩ Châu Á có thể chiến thắng giải Grammy?

Việc các nghệ sĩ Châu Á vắng bóng trên sân khấu nghệ thuật phương Tây từ lâu đã là chủ đề nhận được sự quan tâm. Bởi vậy, việc nhóm nhạc Hàn Quốc BTS được đề cử giải Grammy đã tạo ra tiếng vang lớn.

BTS được đề cử trong hạng mục "Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" với bản hit "Butter" - ca khúc giành được thành công vang dội khi có 10 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Chiến thắng giải Grammy sẽ là cột mốc to lớn cho BTS, mở ra cánh cửa xâm nhập nền nghệ thuật phương Tây cho các nghệ sĩ Châu Á. Tuy nhiên nhìn chung, việc chinh phục khán giả phương Tây vẫn sẽ là con đường dài cho giới nghệ sĩ Châu Á.

Bóng đá Châu Á có vào được tứ kết World Cup 2022?

Châu Á sẽ có 4-5 đại diện tham dự World Cup 2022 tổ chức ở Qatar vào tháng 11. Ngoài nước chủ nhà, những cái tên sáng giá nhất gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Iran.

Các chuyên gia nhận định ít có khả năng một đội bóng Châu Á sẽ tái lập thành tích vào đến vòng tứ kết như Hàn Quốc năm 2002. Nước chủ nhà Qatar được đánh giá có khả năng lớn nhất tiến sâu trong vòng knockout.

Ben Mabley, bình luận viên bóng đá làm việc tại Nhật Bản, cho rằng những tiến bộ tổng thể của nền bóng đá Châu Á những năm qua vẫn chưa đủ để giúp mang lại thành công trên trường quốc tế.

"World Cup chủ yếu sẽ là cuộc đấu loại trực tiếp, vì vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ các đội bóng Châu Á có thể đi xa hơn những thành tích họ từng đạt được trong 2 hoặc 3 mùa vừa qua", ông Mabley nói.

Sẽ có thêm quốc gia Châu Á công nhận hôn nhân đồng giới?

Theo The Human Rights Campaign Foundation, 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Năm 2019, Đài Loan là vùng lãnh thổ đầu tiên tại Châu Á công nhận hôn nhân đồng giới.

Các phong trào vận động cho quyền lợi của người đồng giới đang được đẩy mạnh ở Châu Á thời gian qua. Trong đó, Thái Lan và Nhật Bản là những quốc gia đáng chú ý trong năm 2022.

Năm 2021 sắp qua đi trong bối cảnh khu vực Châu Á nói riêng, cũng như phần còn lại của thế giới, đang chìm trong làn sóng dịch bệnh tồi tệ do biến chủng Omicron gây ra. Tuy nhiên, triển vọng hồi phục sau đại dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào những tháng cuối năm khiến cả khu vực chờ đợi.

Diệp Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo những điểm nóng của Châu Á năm 2022: Kinh tế có hồi phục hậu COVID-19?

Diệp Minh |

2022 sẽ là một năm nhiều sóng gió với khu vực Châu Á, tuy nhiên, triển vọng hồi phục sau đại dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào những tháng cuối năm.

Thế giới đón năm 2022 giữa biến động COVID-19

Thanh Hà |

Thế giới chuẩn bị đón năm mới - năm 2022 sau 12 tháng đầy biến động của đại dịch COVID-19. Năm mới cũng được kỳ vọng mang tới những tia hy vọng về thời gian tốt đẹp hơn trong tương lai.

7 bài hát năm mới được yêu thích trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Âm nhạc là món ăn tinh thần tuyệt vời cho thời điểm cuối năm. Những bài hát năm mới sẽ mang đến niềm hân hoan đón chào một khởi đầu mới cho chúng ta.

5 mối đe dọa với kinh tế toàn cầu năm 2022

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 vẫn là nguy cơ lớn với tăng trưởng toàn cầu nhưng không phải là mối đe dọa duy nhất mà các nhà đầu tư phải chú ý trong năm 2022,  tờ Deutsche Welle nhận định.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Dự báo những điểm nóng của Châu Á năm 2022: Kinh tế có hồi phục hậu COVID-19?

Diệp Minh |

2022 sẽ là một năm nhiều sóng gió với khu vực Châu Á, tuy nhiên, triển vọng hồi phục sau đại dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào những tháng cuối năm.

Thế giới đón năm 2022 giữa biến động COVID-19

Thanh Hà |

Thế giới chuẩn bị đón năm mới - năm 2022 sau 12 tháng đầy biến động của đại dịch COVID-19. Năm mới cũng được kỳ vọng mang tới những tia hy vọng về thời gian tốt đẹp hơn trong tương lai.

7 bài hát năm mới được yêu thích trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Âm nhạc là món ăn tinh thần tuyệt vời cho thời điểm cuối năm. Những bài hát năm mới sẽ mang đến niềm hân hoan đón chào một khởi đầu mới cho chúng ta.

5 mối đe dọa với kinh tế toàn cầu năm 2022

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 vẫn là nguy cơ lớn với tăng trưởng toàn cầu nhưng không phải là mối đe dọa duy nhất mà các nhà đầu tư phải chú ý trong năm 2022,  tờ Deutsche Welle nhận định.