Dự báo mưa lớn tiếp diễn, thống kê thiệt hại mới nhất của Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Mưa lớn bất thường hơn tháng qua tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn tiếp diễn, sau khi đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, sinh mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục triệu người dân.

Hôm 3.7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã tiếp tục phát đi cảnh báo rằng phía tây nam nước này sẽ tiếp tục phải hứng chịu đợt mưa lớn bắt đầu vào 4.7.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, những cơn mưa lớn thời gian này trong năm thường khiến các con sông của Trung Quốc dâng cao, làm ngập các hồ chứa. Sau hơn 31 ngày liên tục diễn ra mưa xối xả, các chuyên gia đã cảnh báo về các vụ lở đất và vỡ tại các hồ chứa, đập.

Nhiều tuần mưa lớn bất thường đã cuốn trôi, phá hủy các tòa nhà ở nhiều nơi thuộc miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng đến 15 triệu cư dân trong trận lụt tồi tệ nhất mà nước này từng chứng kiến trong nhiều thập kỉ.

Tại Trung Quốc, "hầu hết các hồ chứa nhỏ được xây dựng vào những năm 1960 và 1970, thời kì chưa tuân thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng cao. Một khi có thời tiết khắc nghiệt, chúng rất dễ gặp nguy hiểm", Brandon Meng, một kỹ sư thủy lực ở thành phố phía nam của Thâm Quyến, cho biết.

Tuy nhiên, năm nay, cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 còn làm tình hình chống lũ lụt trở nên căng thẳng hơn.

Khu dân cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh ngập trong nước hôm 1.7. Ảnh: Xinhua.
Khu dân cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh ngập trong nước hôm 1.7. Ảnh: Xinhua.

Một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​trước đến nay là Hồ Bắc - nơi có thủ phủ là Vũ Hán khởi phát đại dịch COVID-19. Nước bùn sâu thậm chí còn ngập đến eo, khiến nhiều người mắc kẹt trong ô tô khi di chuyển ở Nghi Xương, một thành phố ở Hồ Bắc chắn cửa phía đông của đập Tam Hiệp, một trong những đập lớn nhất thế giới.

Tại Dương Sóc, Quế Lâm - một thị trấn du lịch nổi tiếng với khung cảnh núi non tuyệt đẹp - hơn 1.000 khách sạn, nhà nghỉ và 5.000 cửa hàng đã bị hư hại vì mưa lũ nặng nề nhất trong hai thập kỉ qua ở khu vực.

 
Lực lượng cứu hộ làm sạch một cây cầu sau những cơn mưa xối xả ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 2.7. Ảnh: Xinhua.

Tại quận Kỳ Giang ở thành phố Trùng Khánh, những cơn mưa đã khiến lưu lượng nước chảy vào các con sông ở khu vực trung tâm thành phố ngày càng tăng và một số hàng rào bảo vệ dọc theo các con sông đã bị hư hại do dòng nước dữ. Khoảng 40.000 cư dân đã được sơ tán.

Chính quyền Miện Ninh, Tứ Xuyên cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và sáu người khác vẫn đang mất tích khi những trận mưa lớn vừa qua tấn công địa phương. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 104 triệu USD. 

Kể từ tháng 6, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố bên trên và bên dưới đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bị nước lũ nhấn chìm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giải mã thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt kéo dài cả tháng ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Dự báo mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc còn tiếp diễn trong những ngày tới, trong khi các nhà môi trường cảnh báo thời tiết cực đoan có thể trở nên thường xuyên hơn.

Giữa đợt lũ đầu tiên ở Dương Tử, sông lớn thứ 2 của Trung Quốc vào mùa lũ

Thanh Hà |

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc, sau sông Dương Tử (hay Trường Giang) đang chuẩn bị cho mùa lũ bắt đầu từ 2.7.

Trung Quốc phát cảnh báo lũ số 1 với thượng nguồn đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc) ở mức khoảng 50.000 mét khối mỗi giây, tương đương với mức lũ năm 1998 ở Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giải mã thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt kéo dài cả tháng ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Dự báo mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc còn tiếp diễn trong những ngày tới, trong khi các nhà môi trường cảnh báo thời tiết cực đoan có thể trở nên thường xuyên hơn.

Giữa đợt lũ đầu tiên ở Dương Tử, sông lớn thứ 2 của Trung Quốc vào mùa lũ

Thanh Hà |

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc, sau sông Dương Tử (hay Trường Giang) đang chuẩn bị cho mùa lũ bắt đầu từ 2.7.

Trung Quốc phát cảnh báo lũ số 1 với thượng nguồn đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc) ở mức khoảng 50.000 mét khối mỗi giây, tương đương với mức lũ năm 1998 ở Trung Quốc.