Dự báo mới về số ca tử vong vì COVID-19 cuối năm nay tại Mỹ

Lê Thanh Hà |

Dự báo mới cho biết, Mỹ sẽ có hơn 410.000 ca tử vong do COVID-19 đến hết năm nay.

Mỹ sẽ có hơn 410.000 ca tử vong vì COVID-19 vào cuối năm nay, theo dự báo mới từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington - thường được Nhà Trắng và các cơ quan chăm sóc sức khỏe cộng đồng viện dẫn.

Thống kê của Worldometers tính đến sáng 5.9, dịch COVID-19 ở Mỹ đã giết chết 192.111 người trong số hơn 6,3 triệu ca mắc. Mô hình của IHME dự báo số người chết vì SARS-CoV-2 sẽ tăng hơn gấp đôi tính đến hết năm nay.

"Nếu chiến lược miễn dịch cộng đồng được theo đuổi, nghĩa là không có sự can thiệp nào của chính phủ từ nay đến ngày 1.1, số người chết có thể tăng lên 620.000", báo cáo của IHME nêu rõ.

IHME dự đoán số ca tử vong có thể lên tới gần 3.000 người/ngày vào tháng 12 - con số chưa từng có - một phần do "sự cảnh giác của người dân giảm sút". Các nhà nghiên cứu dịch tễ học nói rằng, số ca tử vong có thể giảm 30% nếu nhiều người Mỹ đeo khẩu trang hơn, nhưng việc đeo khẩu trang đang giảm dần. Hiện tại, mô hình cho thấy việc đeo khẩu trang đã giảm ở một số khu vực so với mức sử dụng cao điểm vào đầu tháng 8, CNN thông tin.

Tiến sĩ Christopher Murray - Giám đốc IHME cho biết, các chính sách của chính phủ và sự tuân thủ của người dân sẽ quyết định phần lớn tình hình vào mùa thu và mùa đông này. Ông cho rằng yếu tố mùa có thể sẽ khiến virus lây lan dễ dàng hơn ở các vùng khí hậu lạnh phía bắc vào cuối năm.

"Chúng tôi đang đối mặt với viễn cảnh về một tháng 12 chết chóc, đặc biệt là ở Châu Âu, Trung Á và Mỹ. Nhưng khoa học đã có bằng chứng không thể chối cãi: Đeo khẩu trang, giãn xã hội và hạn chế lui tới các cuộc tụ tập đông người là yếu tố quan trọng để giúp ngăn ngừa sự lây truyền của virus", tiến sĩ nói.

Theo Reuters, mặc dù số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 45.000 ca mỗi ngày từ mức cao nhất khoảng 70.000 ca hồi tháng 7, số người chết vì SARS-CoV-2 hàng ngày vẫn ở mức khoảng 1.000 ca. Sau khi vượt qua ung thư, COVID-19 hiện là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 tại Mỹ, sau bệnh tim.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ yêu cầu các bang sẵn sàng vaccine COVID-19 trước bầu cử

Ngọc Vân |

Mỹ thúc giục các tiểu bang sẵn sàng phân phối vaccine COVID-19 trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Xác định được thời gian tồn tại của kháng thể COVID-19

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 hiện diện ở bệnh nhân khoảng 4 tháng sau khi hồi phục, nghiên cứu chỉ ra.

Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của WHO

Hải Anh |

Lý do Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được Nhà Trắng công bố.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Mỹ yêu cầu các bang sẵn sàng vaccine COVID-19 trước bầu cử

Ngọc Vân |

Mỹ thúc giục các tiểu bang sẵn sàng phân phối vaccine COVID-19 trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Xác định được thời gian tồn tại của kháng thể COVID-19

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 hiện diện ở bệnh nhân khoảng 4 tháng sau khi hồi phục, nghiên cứu chỉ ra.

Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của WHO

Hải Anh |

Lý do Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được Nhà Trắng công bố.