Dự báo mới nhất về hướng đi của bão số 2 Doksuri

Thanh Hà |

Bão Doksuri hình thành sáng 21.7 và các mô hình dự báo cho biết đường đi của bão gần Đài Loan (Trung Quốc) hơn những ngày trước.

Áp thấp nhiệt đới nằm ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Doksuri, Cơ quan thời tiết Đài Loan CWB cho biết.

Tâm bão Doksuri ở tọa độ 14 độ vĩ Bắc và 132,9 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 8 km/h. Cơn bão Doksuri có bán kính 100 km và sức gió duy trì tối đa 64 km/h và gió giật lên tới 90 km/h, tin bão mới nhất ngày 21.7 của CWB cho hay.

Về hướng đi của bão Doksuri, CWB dự kiến cơn bão mới nhất sẽ tiếp cận Đài Loan từ phía đông nam. Tuy nhiên, dự báo chắc chắn hơn về hướng đi của bão Doksuri sẽ được công bố ngày 23 và 24.7. Khi đó, các nhà dự báo thời tiết mới có thể xác định chính xác cần phát cảnh báo bão trên biển hay trên bộ.

Theo nhà khí tượng học Daniel Wu, dựa trên các dự báo của CWB, vào lúc 2 giờ sáng 26.7 (giờ địa phương), bão Doksuri sẽ đi vào eo biển Ba Sĩ nhưng phạm vi di chuyển không chắc chắn. Ba Sĩ là eo biển nằm giữa đảo Đài Loan (Trung Quốc) và quần đảo Batan, Philippines, đồng thời nối liền biển Philippines và Biển Đông.

Ông Wu chỉ ra, theo mô hình của cơ quan thời tiết châu Âu, bão có xu hướng đi về phía bắc. Cụ thể, sau khi đi qua vùng biển phía đông Philippines, bão Doksuri dự kiến dịch chuyển theo hướng tây bắc và nhiều khả năng đi qua eo biển Ba Sĩ sau đó đi vào phần phía nam của eo biển Đài Loan.

Với mô hình dự báo bão của Mỹ, ông Wu cho biết, hướng đi của bão Doksuri dịch sang phía đông của Đài Loan và đi qua vùng biển gần đảo Mikayo (Nhật Bản).

Theo Taiwan News, dựa theo các mô hình dự báo hiện tại, khả năng bão Doksuri tác động tới Đài Loan tăng lên. Do đó, ông Wu khuyến nghị công chúng theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết.

Mô hình mới nhất về hướng đi của bão Doksuri do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) công bố cho thấy, trước tiên, bão Doksuri hướng về phía tây đi vào phía Philippines. Trên biển Philippines, bão chuyển hướng về phía tây bắc và tiến thẳng đến phía đông nam Đài Loan.

Dự báo thời tiết mới nhất của cơ quan thời tiết Đài Loan nhận thấy trong 2 ngày cuối tuần (22-23.7), độ ẩm trong khí quyển giảm, dẫn đến nắng nóng.

Sang ngày 24 và 25.7, bão Doksuri sẽ dần dần tiến tới eo biển Ba Sĩ và dài thời tiết bên ngoài của cơn bão sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết ở Đài Loan. Những khu vực đón gió của bão Doksuri, bao gồm cả phía đông Đài Loan có lượng mưa tăng lên, trong khi các khu vực khuất gió, đặc biệt là nửa phía tây Đài Loan vẫn nắng nóng.

Thời tiết ở Đài Loan trong ngày 26 và 27.7 sẽ phụ thuộc vào diễn biến của bão Doksuri.

Trong bản tin dự báo bão mới nhất về bão Doksuri, trang DimSum Daily của Hong Kong nhận định, bão Doksuri có khả năng mạnh hơn bão số 1 Talim.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến thời điểm bão số 2 đi vào Biển Đông

Thanh Hà |

Cơn bão mới hình thành ở phía đông Philippines dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26.7 và tấn công Đài Loan (Trung Quốc).

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên tây bắc Thái Bình Dương

MINH HÀ |

Cơn bão mới nhất hình thành trên tây bắc Thái Bình Dương năm 2023 có tên là Doksuri được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông.

Biển Đông dự kiến đón thêm bão mạnh hơn Talim

Thanh Hà |

Một cơn bão nhiệt đới mạnh hơn được dự báo tiến vào phía bắc của Biển Đông vào đầu tuần tới, ngay sau bão số 1 Talim.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Dự kiến thời điểm bão số 2 đi vào Biển Đông

Thanh Hà |

Cơn bão mới hình thành ở phía đông Philippines dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26.7 và tấn công Đài Loan (Trung Quốc).

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên tây bắc Thái Bình Dương

MINH HÀ |

Cơn bão mới nhất hình thành trên tây bắc Thái Bình Dương năm 2023 có tên là Doksuri được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông.

Biển Đông dự kiến đón thêm bão mạnh hơn Talim

Thanh Hà |

Một cơn bão nhiệt đới mạnh hơn được dự báo tiến vào phía bắc của Biển Đông vào đầu tuần tới, ngay sau bão số 1 Talim.