Dự báo mới nhất về hướng di chuyển của bão Choi-wan

Hải Anh |

Tin bão mới nhất được trang Inquirer của Philippines đăng tải lúc 5h10 sáng 5.6 cho biết, hướng di chuyển của bão Choi-wan sẽ thay đổi.

Bão Dante (tên quốc tế là bão Choi-wan) được dự báo ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines chiều 5.6, Inquirer dẫn thông tin từ bản tin thời tiết mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, dự báo trong chiều 5.6, bão Choi-wan cách Itbayat, Batanes khoảng 685km về phía đông bắc.

Bão Choi-wan là cơn bão thứ 4 đổ bộ Philippines trong mùa bão năm 2021. Cơn bão mới nhất khiến 4 người chết ở Mindanao và 7 người mất tích.

Bão Choi-wan có sức gió tối đa là 55km/h và gió giật lên tới 70km/h. Bão đang di chuyển theo hướng đông bắc với vận tốc 20 km/h và sẽ đi qua biển Hoa Đông trong ngày 5.6.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), cơ quan thời tiết Đài Loan (CWB) phát cảnh báo bão Choi-wan cho 15 huyện, thành phố trên hòn đảo.

Theo CWB, tính đến 9h sáng 4.6, bão Choi-wan cách mũi Nga Loan của Đài Loan 320km về phía tây nam, bão di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 23km/h. Bão Choi-wan có bán kính 80km và có sức gió duy trì tối đa 72 km/h và gió giật lên đến 100 km/h.

CWB đã ban bố cảnh báo mưa lớn cho một số đô thị như: Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đào Viên, huyện Tân Trúc...

Cơ quan thời tiết Đài Loan lưu ý, front (phờ-rông) thời tiết mưa mận đang tiếp cận kết hợp với ngoại vi bão Choi-wan đang gây mưa lớn cho các khu vực miền núi ở các huyện Nam Đầu, Vân Lâm, Gia Nghĩa. CWB đã phát cảnh báo mưa cực lớn cho những khu vực này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tin bão Choi-wan mới nhất ở Philippines

Ngọc Vân |

Bão Choi-wan (bão nhiệt đới Dante) đã rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng sớm 4.6 nhưng có thể quay lại vào chiều cùng ngày.

Tin bão mới nhất: 3 người thiệt mạng trong bão lớn đổ bộ Philippines

Phương Linh |

Cơn bão nhiệt đới đổ bộ Phillipines đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng trăm người phải đi sơ tán.

5 điều NASA làm với những cơn bão

Thanh Hà |

Mùa bão Đại Tây Dương năm 2021 bắt đầu từ 1.6. Các chuyên gia thời tiết dự báo một mùa bão mạnh, với số lượng cơn bão được đặt tên cao hơn mức trung bình.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cập nhật tin bão Choi-wan mới nhất ở Philippines

Ngọc Vân |

Bão Choi-wan (bão nhiệt đới Dante) đã rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng sớm 4.6 nhưng có thể quay lại vào chiều cùng ngày.

Tin bão mới nhất: 3 người thiệt mạng trong bão lớn đổ bộ Philippines

Phương Linh |

Cơn bão nhiệt đới đổ bộ Phillipines đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng trăm người phải đi sơ tán.

5 điều NASA làm với những cơn bão

Thanh Hà |

Mùa bão Đại Tây Dương năm 2021 bắt đầu từ 1.6. Các chuyên gia thời tiết dự báo một mùa bão mạnh, với số lượng cơn bão được đặt tên cao hơn mức trung bình.