Dự báo kịch bản tăng trưởng kinh tế trái ngược của Nga và Ukraina

Huy Hoàng |

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực thuộc phạm vi quản lý, trong đó có Nga và Ukraina, từ mức 3,2% xuống 3% trong năm nay.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết, hơn 2 năm giao tranh ở Ukraina ảnh hưởng đến cả Nga và Ukraina cũng như các nước láng giềng.

Theo The Guardian, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cảnh báo, nền kinh tế của Ukraina đã suy yếu từ trước xung đột nay lại đối diện thêm với thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng điện do chiến sự kéo dài.

Beata Javorcik - nhà kinh tế trưởng của EBRD - cho hay, xung đột Nga - Ukraina đang phủ bóng lên kinh tế khu vực mà ngân hàng hoạt động.

EBRD được thành lập để giúp xây dựng lại các nền kinh tế thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu từ đầu những năm 1990, sau đó mở rộng hoạt động ra hỗ trợ các quốc gia vùng Balkan, Trung Đông và Bắc Phi.

Theo bà Beata Javorcik, các cuộc tấn công mạnh mẽ vào tháng 3 và tháng 4 làm sản lượng điện của Ukraina sụt giảm tới 40%, khiến nhiều nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở nước này bị phá hủy.

Nền kinh tế Ukraina giảm gần 1/3 vào năm 2022 sau đó phục hồi nhẹ trong năm 2023. Trong dự báo mới nhất, EBRD nhận định, kinh tế Ukraina sẽ tăng trưởng ở mức 3% trong năm 2024.

Đáng chú ý, viện trợ tài chính 61 tỉ USD từ Mỹ giúp Ukraina cân bằng ngân sách quốc gia trong năm nay. Ngoài ra, hành lang Biển Đen cũng mở ra cơ hội cho xuất khẩu của Ukraina.

"Trong giai đoạn đầu, chiến sự nổ ra tại khu vực chiếm 60% hoạt động kinh tế của Ukraina. Hiện tại, vùng chiến sự đã thu hẹp. Tuy nhiên, nếu vùng chiến sự lan rộng như những ngày đầu thì hậu quả kinh tế sẽ khôn lường" - bà Javorcik cho hay.

Ngoài Ukraina, EBRD cũng sửa đổi dự báo tăng trưởng năm 2024 của Nga từ 1% lên 2,5%. Tuy nhiên, bà Javorcik lưu ý, trong năm nay, làn sóng rời đi của các công ty nước ngoài và người lao động lành nghề sẽ được cảm nhận rõ rệt.

Bà nhận định, trong ngắn hạn, triển vọng kinh tế Nga cải thiện nhưng về trung hạn, nước này sẽ nhận thấy tác động của chiến sự. "Các biện pháp trừng phạt và tác động của tình trạng chảy máu chất xám sẽ ảnh hưởng đến tăng năng suất của Nga" - bà nói.

Huy Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện lời kêu gọi NATO lập vùng phòng không 70km quanh Ukraina

Thanh Hà |

Nhóm nghị sĩ Đức kêu gọi thành lập vùng phòng không NATO dài 70km quanh lãnh thổ Ukraina để bảo vệ nước này.

Lý do Mỹ không muốn Ukraina đàm phán với Nga

Song Minh |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland giải thích lý do Mỹ chưa bao giờ khuyến khích Ukraina đàm phán với Nga.

Chân dung nhà kinh tế được ông Putin bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Thanh Hà |

Nhà kinh tế nổi tiếng người Nga, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 12.5.

Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư

Vương Trần |

Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Tin 20h: Giá nhà phố cán mốc 700 triệu đồng/m2, có 10 tỉ cũng khó mua nhà

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.5: Giá xăng đồng loạt giảm, có loại về gần 22.000 đồng/lít; Nhà phố 10 tỉ đồng/căn dần mất hút ở 2 quận trung tâm Hà Nội; Hình ảnh tuyến đường huyết mạch ở Hà Nội sắp được mở rộng lên 80m;...

Giờ thứ 9: Sự thật tàn khốc - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Câu chuyện ngày hôm nay kể về một cặp vợ chồng đến với nhau khi cả 2 người đều có con riêng. Tưởng chừng như họ đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời khi họ đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, vượt qua những giai đoạn khó khăn. Nhưng cuối cùng họ lại tan vỡ chỉ vì sức mạnh của đồng tiền.

Gã khổng lồ khí đốt âm thầm vượt Nga thống trị châu Âu

Ngọc Vân |

Gã khổng lồ khí đốt Na Uy Equinor đã âm thầm giành lại vị trí đứng đầu cung cấp khí đốt ở châu Âu từng thuộc về Gazprom của Nga.

Trung ương khai trừ khỏi Đảng các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương khai trừ khỏi Đảng các ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Xuất hiện lời kêu gọi NATO lập vùng phòng không 70km quanh Ukraina

Thanh Hà |

Nhóm nghị sĩ Đức kêu gọi thành lập vùng phòng không NATO dài 70km quanh lãnh thổ Ukraina để bảo vệ nước này.

Lý do Mỹ không muốn Ukraina đàm phán với Nga

Song Minh |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland giải thích lý do Mỹ chưa bao giờ khuyến khích Ukraina đàm phán với Nga.

Chân dung nhà kinh tế được ông Putin bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Thanh Hà |

Nhà kinh tế nổi tiếng người Nga, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 12.5.