Dự báo hơn 2 triệu người trên thế giới chết vì COVID-19 vào cuối năm nay

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người vào cuối năm nay, các nhà nghiên cứu cho biết.

Chín tháng sau đại dịch COVID-19, số người chết vì COVID-19 toàn cầu đã lên tới 1 triệu người hồi tuần trước. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu y tế cảnh báo, con số này có thể tăng gấp đôi trong 3 tháng tới, SCMP đưa tin ngày 6.10. Khi bước vào mùa đông và mùa cúm, các ca bệnh ở bán cầu bắc có thể tăng mạnh.

Hôm 5.10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, “ước tính tốt nhất” của tổ chức này chỉ ra rằng khoảng 1/10 người trên toàn thế giới - gấp hơn 20 lần số ca đã được xác nhận - có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. WHO cảnh báo giai đoạn khó khăn còn ở phía trước.

Theo ước tính của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe của Đại học Washington, Mỹ, vào cuối năm nay, khoảng 2,3 triệu người có thể chết vì đại dịch COVID-19.

Michael Baker - giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Otago ở New Zealand - đồng ý với ý kiến rằng đại dịch COVID-19 đang tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, với hơn 35 triệu người bị nhiễm bệnh cho đến nay.

Tuy nhiên, theo ông, mô hình đang ngày càng phân tầng bởi các chiến lược ứng phó COVID-19 đa dạng đang phát huy tác dụng.

“Trong nhiều trường hợp, các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương theo đuổi cách tiếp cận ngăn chặn đang giữ cho số ca bệnh ở mức thấp. Ngược lại, hầu hết các quốc gia ở Châu Âu và Bắc Mỹ đang chứng kiến sự bùng phát trở lại ở số ca bệnh khi nới lỏng các biện pháp kiềm chế" - ông Baker nói.

Tuy nhiên, các mô hình ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình khó theo dõi hơn vì mức độ xét nghiệm thấp, chuyên gia New Zealand lưu ý.

SCMP cho hay, các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi bán cầu bắc chuyển sang mùa đông và mùa cúm, công chúng cần cảnh giác hơn.

Chuyên gia Baker lưu ý, thời tiết mùa đông có liên quan đến sự gia tăng tỉ lệ nhiễm bệnh đường hô hấp ở các nước ôn đới. Bởi lẽ, khi đó, mọi người dành nhiều thời gian hơn ở các khu vực trong nhà đông đúc, virus có khả năng tồn tại lâu hơn trong điều kiện nhiệt độ mát mẻ hơn. Đồng thời, việc tiếp xúc với thời tiết lạnh cũng khiến khả năng tự bảo vệ chống lây nhiễm giảm xuống.

“Do đó, chúng tôi dự đoán nguy cơ lây truyền COVID-19 sẽ tăng lên vào mùa đông, điều này có thể gây ra sự gia tăng đột biến các ca bệnh giai đoạn đó ở bắc bán cầu" - ông nói.

Donna Patterson - giáo sư tại Đại học bang Delaware, Mỹ, chuyên gia nghiên cứu sức khỏe toàn cầu - cho biết, với các quốc gia đang bùng dịch COVID-19, phản ứng y tế công mạnh, bao gồm xét nghiệm, điều trị, truy dấu và cách ly ở nhưng nơi cần thiết, vẫn rất quan trọng.

"Như đã thấy rõ, nếu các chính phủ hoặc người dân buông lỏng ứng phó với đại dịch hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ, số ca bệnh sẽ tăng vọt" - bà nói.

Giáo sư Patterson cho biết, ở Châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, Mexico và Brazil, số ca COVID-19 vẫn chưa ổn định và việc tăng vọt số ca bệnh theo làn sóng thứ 2 sẽ gây sức ép lớn.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo tỉ lệ mắc COVID-19 trên thế giới ở mức rất cao

Phương Linh |

WHO cảnh báo thế giới đang rơi vào thời kì khó khăn khi khoảng 1/10 dân số toàn cầu có thể đã mắc COVID-19.

Cận cảnh phòng cao cấp bệnh viện Tổng thống Donald Trump điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ điều trị COVID-19 trong phòng tổng thống ở Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed.

Động thái của ông Kim Jong-un sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện bày tỏ sự cảm thông tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân sau khi cả 2 mắc COVID-19.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

WHO cảnh báo tỉ lệ mắc COVID-19 trên thế giới ở mức rất cao

Phương Linh |

WHO cảnh báo thế giới đang rơi vào thời kì khó khăn khi khoảng 1/10 dân số toàn cầu có thể đã mắc COVID-19.

Cận cảnh phòng cao cấp bệnh viện Tổng thống Donald Trump điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ điều trị COVID-19 trong phòng tổng thống ở Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed.

Động thái của ông Kim Jong-un sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện bày tỏ sự cảm thông tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân sau khi cả 2 mắc COVID-19.