Dự báo đợt không khí lạnh mới từ Trung Quốc

Song Minh |

Đợt không khí lạnh mới khiến nhiệt độ giảm mạnh và gió giật ở một số vùng trên cả nước Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 20.11, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu vàng về các đợt không khí lạnh mới.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ đêm 20.11 đến đêm 24.11, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng như các khu vực phía bắc.

Bản tin dự báo thời tiết cho biết thêm, nhiệt độ ở một số khu vực tại Khu tự trị Nội Mông và đông bắc Trung Quốc giảm hơn 16 độ C.

Trung tâm Khí tượng Trung Quốc cũng gia hạn cảnh báo màu xanh về gió mạnh ở một số vùng trên đất nước.

Từ 20h ngày 20.11 đến 20h ngày 21.11, gió mạnh dự kiến ​​sẽ xảy ra ở các khu vực thuộc khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Nội Mông, tỉnh Cam Túc, tỉnh Thanh Hải và khu tự trị Tây Tạng.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ ở một số khu vực của Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh: Xinhua
Không khí lạnh khiến nhiệt độ ở một số khu vực của Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh: Xinhua

Trung tâm Khí tượng Trung Quốc cảnh báo tất cả các tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển có gió mạnh, kêu gọi chú ý đến an toàn hàng hải.

Các cơ quan liên quan đã được kêu gọi ngăn chặn cháy rừng, đồng cỏ và khu vực đô thị, cũng như đảm bảo an ninh giao thông.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp, được mã hóa bằng màu, trong đó màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày và đêm 21.11, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao từ 2-4 m.

Vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao từ 2-3 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 21.11, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 22.11, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3 m, biển động.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo mưa do ảnh hưởng tổng lực của áp thấp, gió mùa đông bắc

Song Minh |

Áp thấp suy yếu, áp thấp sắp hình thành và gió mùa đông bắc gây mưa giông ở một số vùng của Philippines.

Cảnh báo bão cuối mùa Đại Tây Dương có thể gây mưa lớn, lũ lụt

Khánh Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, nếu hình thành, cơn bão cuối mùa có thể gây mưa lớn, lũ lụt tại nhiều vùng ở Caribe.

Không khí lạnh về, người bán ngô, khoai nướng quạt mỏi tay phục vụ khách

Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Nhiều người trẻ tìm đến những hàng bán ngô, khoai nướng trên các vỉa hè khi miền Bắc vừa trở lạnh.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc.

Đề nghị xử lý nghiêm chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị xử lý nghiêm với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lời khai của đối tượng phóng hỏa căn nhà làm 3 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 8 thông tin đang phối hợp cùng Công an TPHCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong ở Phường 15, Quận 8.

Loạn đả trước trận Brazil - Argentina

TAM NGUYÊN |

Trận Brazil - Argentina không thể diễn ra đúng giờ vì màn loạn đả trên khán đài.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phượt thủ dàn hàng check-in dưới chân đèo Mã Phục

Tân Văn |

Cao Bằng - Hiểm nguy, tai nạn giao thông trực chờ khi nhiều người dừng, đỗ xe, dàn hàng ngang chụp ảnh tại chân đèo Mã Phục.

Cảnh báo mưa do ảnh hưởng tổng lực của áp thấp, gió mùa đông bắc

Song Minh |

Áp thấp suy yếu, áp thấp sắp hình thành và gió mùa đông bắc gây mưa giông ở một số vùng của Philippines.

Cảnh báo bão cuối mùa Đại Tây Dương có thể gây mưa lớn, lũ lụt

Khánh Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, nếu hình thành, cơn bão cuối mùa có thể gây mưa lớn, lũ lụt tại nhiều vùng ở Caribe.

Không khí lạnh về, người bán ngô, khoai nướng quạt mỏi tay phục vụ khách

Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Nhiều người trẻ tìm đến những hàng bán ngô, khoai nướng trên các vỉa hè khi miền Bắc vừa trở lạnh.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc.