Dự báo bão Goni tăng cấp thành siêu bão trước khi đổ bộ Philippines

Thanh Hà |

Cơ quan thời tiết Mỹ cho biết, bão Goni sắp trở thành siêu bão trước khi đổ bộ Philippines.

Philstar đưa tin, dự báo thời tiết mới nhất của cơ quan thời tiết Mỹ trong đêm 29.10 đã nâng cấp bão Rolly (tên quốc tế là Goni) thành cơn bão có khả năng mạnh lên thành siêu bão khi hướng vào đất liền của Philippines.

Dự báo bão lúc 22h15 của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Hải quân Mỹ ước tính, bão Goni sẽ đạt sức gió ổn định khoảng 240,76km/h. Do đó, bão Goni sẽ đạt cấp siêu bão vào thứ Bảy, ngày 31.10.

Việc bão Goni đạt cấp siêu bão sẽ xảy ra trong thời gian ngắn khi cơn bão tiến tới gần phía đông Luzon, Philippines. Sau đó, cơn bão được dự báo sẽ suy yếu trở thành cơn bão có sức gió khoảng 212km/h vào ngày 1.11 và đổ bộ Philippines.

Bão Goni là bão nhiệt đới thứ 6 đi vào vùng biển được gọi là khu vực trách nhiệm của Philippines trong vòng 1 tháng rưỡi vừa qua, theo Philstar.

Đến tối 29.10, bão Goni đang ở phía tây bắc Thái Bình Dương, cách thủ đô Manila, Philippines khoảng 1.474km về phía đông. Cơn bão đang di chuyển với vận tốc 22,2km/h với sức gió lên đến 148km/h và gió giật lên tới 185 km/h.

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines PAGASA, tính đến tối 29.10, phân loại bão Goni là cơn bão nhiệt đới mạnh. Cơn bão xâm nhập vào khu vực tài phán của Philippines lúc 17h30 chiều cùng ngày.

Trước đó, cơ quan thời tiết Philippines dự báo, bão Goni có thể đổ bộ vào khu vực Bicol trong sáng 1.11 sau đó có thể đi qua Nam Luzon. Đây là đường di chuyển tương tự như bão Malove (hay bão Quinta) khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gây tổn thất về nông nghiệp lên tới ít nhất 705,87 triệu peso ở Philippines.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin mới nhất bão Goni - cơn bão có khả năng vào Biển Đông thành bão số 10

Thanh Hà |

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines thông báo, áp thấp nhiệt đới bên ngoài Khu vực chịu trách nhiệm của Philippines (PAR) đã mạnh lên thành bão Goni.

Tin bão mới nhất: Bão Zeta ''nguy hiểm chết người'' đổ bộ Louisiana, Mỹ

Phương Linh |

Bão Zeta ''nguy hiểm chết người'' đã đổ bộ tiểu bang Louisiana (Mỹ) hôm 28.10 với sức gió 175 km/h.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đổ bộ, Philippines xả lũ gấp

Khánh Minh |

Bão Molave đổ bộ Philippines từ chiều và sáng nay 26.10, mang theo mưa to gió lớn, mực nước dâng cao khiến đập Ipo phải xả lũ.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Tin mới nhất bão Goni - cơn bão có khả năng vào Biển Đông thành bão số 10

Thanh Hà |

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines thông báo, áp thấp nhiệt đới bên ngoài Khu vực chịu trách nhiệm của Philippines (PAR) đã mạnh lên thành bão Goni.

Tin bão mới nhất: Bão Zeta ''nguy hiểm chết người'' đổ bộ Louisiana, Mỹ

Phương Linh |

Bão Zeta ''nguy hiểm chết người'' đã đổ bộ tiểu bang Louisiana (Mỹ) hôm 28.10 với sức gió 175 km/h.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đổ bộ, Philippines xả lũ gấp

Khánh Minh |

Bão Molave đổ bộ Philippines từ chiều và sáng nay 26.10, mang theo mưa to gió lớn, mực nước dâng cao khiến đập Ipo phải xả lũ.