Dự báo bão đáng chú ý trong mùa đông 2021

Ngọc Vân |

Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy mùa đông năm 2021 sẽ là một mùa rất khác biệt với sự trở lại của hiện tượng La Nina khiến mưa bão phức tạp hơn.

Các dự báo theo mùa mới nhất của Trung tâm Châu Âu (ECMWF) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy mùa đông năm 2021 sẽ rất khác biệt do sự trở lại của hiện tượng La Nina.

Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA cho biết, hiện tượng La Nina đã xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương trong tháng qua và có 87% cơ hội tiếp tục trong tháng 11, 12, tháng 1 và tháng 2.2022.

La Nina là một hiện tượng khí quyển đại dương tự nhiên được đánh dấu bằng nhiệt độ bề mặt biển lạnh hơn mức trung bình trên khắp trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần xích đạo, do đó gây tác động đến thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới.

Theo ECMWF, một số khu vực như Australia, Indonesia, Philippines cũng như các vùng cực nam của Châu Phi hoặc các vùng phía bắc của Brazil lượng mưa sẽ tăng lên. Trong khi đó Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ có gió mùa mạnh lên. Ngược lại, các khu vực giữa phía nam Brazil và Argentina cùng một phần của Mỹ sẽ hạn hán.

Hậu quả của sự thay đổi khí hậu ở khu vực Thái Bình Dương có liên quan đặc biệt đến lượng mưa, với sự gia tăng nhiễu loạn giảm dần từ Bắc Đại Tây Dương, đặc biệt là ở đầu mùa.

Tuần trước, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) chính thức xác nhận sự trở lại của La Nina, kêu gọi chính phủ và công chúng chuẩn bị đối phó với mưa, lũ lụt, lở đất và các mối nguy hiểm khác. PASAGA cho hay La Nina sẽ gây ra nhiều mưa hơn, dự kiến ​​sẽ kéo dài đến quý đầu tiên của năm 2022.

"La Nina thường liên quan đến lượng mưa trên mức bình thường ở hầu hết các khu vực của đất nước trong quý cuối cùng của năm và những tháng đầu năm sau" - PAGASA cho biết trong một tuyên bố hôm 15.10. Dự báo lượng mưa từ tháng 10.2021 đến tháng 3.2022 cho thấy hầu hết các vùng của đất nước có thể có mưa trên mức bình thường.

Trong một tuyên bố riêng, PAGASA cũng thông báo về việc kết thúc đợt gió mùa tây nam, nhưng cảnh báo rằng đã quan sát thấy "sự mạnh lên của vùng áp cao trên lục địa Châu Á" và dự báo "một đợt tăng đột biến về phía Đông Bắc trên Bắc Luzon trong vòng năm ngày tới".

PAGASA cho biết: “Điều này có nghĩa là Philippines đang trong quá trình giao mùa, điều này sẽ dẫn đến sự khởi phát và tiến triển dần dần của gió mùa đông bắc trong những tuần tới”.

Gió mùa đông bắc thường kéo dài từ tháng 10 cho đến tháng 2 hoặc tháng 3, sẽ mang lại không khí khô và lạnh. Tuy nhiên, La Niña có thể tăng cường gió mùa đông bắc, gây ra lũ lụt và lở đất.

PAGASA dự kiến ​​sẽ có từ 4 đến 6 cơn bão đi vào hoặc phát triển trong Khu vực trách nhiệm của Philippines trong thời kỳ La Nina. Hầu hết các cơn bão này được cho là sẽ đổ bộ vào đất liền.

Cơ quan thời tiết cảnh báo rằng các khu vực phía đông của Philippines, vốn thường nhận được lượng mưa lớn hơn vào thời điểm này trong năm, có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các nguy cơ.

PAGASA kêu gọi các cơ quan chính phủ, các đơn vị chính quyền địa phương và công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dự báo nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021

Khánh Minh |

La Nina trở lại và sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến thời tiết mùa đông 2021, theo xác nhận của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Dự báo thời tiết đáng chú ý về mùa đông năm 2021

Khánh Minh |

Không ai kiểm soát được thời tiết, nhưng các chuyên gia dự báo thời tiết đều có một số nhận định chung về nhiệt độ trong mùa đông năm 2021.

Tin bão mới nhất: Thiệt hại khi bão số 8 Kompasu đổ bộ Trung Quốc

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão số 8 Kompasu đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc và Hong Kong vào chiều 13.10.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021

Khánh Minh |

La Nina trở lại và sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến thời tiết mùa đông 2021, theo xác nhận của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Dự báo thời tiết đáng chú ý về mùa đông năm 2021

Khánh Minh |

Không ai kiểm soát được thời tiết, nhưng các chuyên gia dự báo thời tiết đều có một số nhận định chung về nhiệt độ trong mùa đông năm 2021.

Tin bão mới nhất: Thiệt hại khi bão số 8 Kompasu đổ bộ Trung Quốc

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão số 8 Kompasu đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc và Hong Kong vào chiều 13.10.