Dự báo áp thấp gần Biển Đông mạnh trở lại sau khi suy yếu

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat hiện đã chuyển thành vùng áp thấp nhưng có khả năng mạnh trở lại.

Áp thấp gần Biển Đông suy yếu từ bão Jelawat (tên ở Philippines là Kabayan) lúc 14h30 ngày 18.12 khi đi qua Mindanao, Philippines.

Bản tin áp thấp mới nhất của Rappler cho hay, tính tới 14h ngày 18.12, áp thấp di chuyển gần Impasug-ong, Bukidnon.

Trước đó, Jelawat đổ bộ vào Manay, Davao Oriental lúc 9h30 sáng cùng ngày ở cấp độ bão nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp, mưa được dự báo tiếp tục kéo dài ở Philippines trong 48 giờ tiếp theo.

Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã phát cảnh báo cảnh giác về lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn với một số khu vực của đất nước.

Theo dự báo bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của PAGASA, áp thấp này có khả năng mạnh lên trên Biển Sulu, với khả năng "tái tổ chức và phát triển trở lại thành áp thấp nhiệt đới".

Dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển qua Biển Sulu, phía nam quần đảo Cagayancillo của Palawan, trước khi đi qua phần trung tâm hoặc phía nam của Palawan trong sáng hoặc chiều 19.12. Sau đó, áp thấp nhiệt đới dự kiến tiến vào Biển Đông trong khoảng thời gian từ tối 19 đến sáng 20.12.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Tại Philippines, ngoài áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc hay amihan sẽ tiếp tục gây gió giật cho hầu hết Luzon và Visayas đến 19.12. Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, cảnh báo gió giật được phát ra ở Philippines lúc 17h ngày 18.12.

Biển động ở các vùng biển phía tây của Trung Luzon và Nam Luzon, các vùng biển phía tây và phía bắc của Mindanao, và các vùng biển còn lại của Visayas. PAGASA khuyến cáo các tàu nhỏ triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Jelawat là cơn bão nhiệt đới thứ 11 của Philippines trong năm 2023 và là cơn bão đầu tiên của tháng 12.

Theo dự báo bão trước đây của PAGASA, có khả năng có 1 hoặc 2 cơn bão hình thành bên trong hoặc đi vào vùng biển giám sát của Philippines trong tháng 12.

Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, cho hay hồi 1h ngày 19.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên đất liền miền nam Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây, khoảng 25 km/h.

Dự báo, lúc 1h ngày 20.12, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông đảo Palawan, Philippines. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Dự báo, lúc 1h sáng 21.12, áp thấp nhiệt đới ở vị trí 9,6 độ vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển theo hướng tây tây bắc

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có tên ở Philippines là Kabayan sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc trong 2 ngày tới, theo cơ quan thời tiết Philippines PAGASA.

Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển theo hướng tây tây bắc

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có tên ở Philippines là Kabayan sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc trong 2 ngày tới, theo cơ quan thời tiết Philippines PAGASA.

Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.