ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan khuyên công dân không về nước bằng đường bộ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam không về nước bằng đường bộ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Theo TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc hoặc du lịch tại Thái Lan chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở nước sở tại tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Trong thông báo phát ra ngày 29.12, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tại Thái Lan hạn chế tối đa đi đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, đồng thời hạn chế di chuyển giữa các địa phương, nhất là các địa phương có nguy cơ cao theo khuyến cáo của Chính phủ Thái Lan, để tránh rủi ro lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng. Đại sứ quán đặc biệt nhấn mạnh công dân không nên tìm cách về nước bằng đường bộ.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán là (+66) 898966653, hoặc số điện thoại: (+66) 2650 8979 trong giờ hành chính.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.

Thái Lan xét nghiệm hơn 10.000 người sau vụ bùng phát COVID-19 kỷ lục

Phương Linh |

Thái Lan sẽ tiến hành xét nghiệm hơn 10.000 người sau vụ bùng phát COVID-19 kỷ lục liên quan đến chợ hải sản.

Bùng phát kỷ lục ca COVID-19 ở chợ buôn hải sản lớn nhất Thái Lan

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 mới tại cụm dịch vừa phát hiện ngày 18.12 tại một chợ bán buôn hải sản ở gần Bangkok.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.

Thái Lan xét nghiệm hơn 10.000 người sau vụ bùng phát COVID-19 kỷ lục

Phương Linh |

Thái Lan sẽ tiến hành xét nghiệm hơn 10.000 người sau vụ bùng phát COVID-19 kỷ lục liên quan đến chợ hải sản.

Bùng phát kỷ lục ca COVID-19 ở chợ buôn hải sản lớn nhất Thái Lan

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 mới tại cụm dịch vừa phát hiện ngày 18.12 tại một chợ bán buôn hải sản ở gần Bangkok.