Đột phá trong cuộc chiến IS ở Syria sau 2 năm Nga tham chiến

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện kiểm soát chưa tới 5% lãnh thổ của Syria

"Hiện IS kiểm soát dưới 5%, trước đó khi chưa có sự tham gia của không quân Nga, IS chiếm hơn 70% lãnh thổ của Syria", Bộ trưởng Quốc phòng Nga phát biểu trong cuộc họp lần thứ 4 các Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại.

"Khoảng 998 thị trấn và khu định cư đã được giải phóng, diện tích lãnh thổ giải phóng là 503.223 km2. Nhiều chiến binh đã bị tiêu diệt, quá trình khôi phục lại cuộc sống hòa bình trong nước đã bắt đầu", ông Sergey Shoigu nói.

Khoảng 2.500 khu định cư trên khắp Syria đã ký thỏa thuận hòa giải nhờ nỗ lực tập trung của trung tâm Nga về hòa giải các bên tại Syria. Từ năm 2015, 1.126 triệu người đã trở về nhà, riêng năm nay là 660.000 người.

Bộ trưởng Sergey Shoigu nhấn mạnh, nguồn thu tài chính của nhóm khủng bố IS từ việc bán dầu mỏ gần như đã chấm dứt. Đến năm 2015, IS kiếm được khoảng 3 tỷ USD mỗi năm từ việc bán dầu trên lãnh thổ Syria. Thậm chí, đôi khi doanh thu dầu mỏ của IS đạt đến 10 triệu USD mỗi ngày.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, trong chiến dịch kéo dài 2 năm, lực lượng không quân Nga ở Syria đã góp phần phá hủy ở những khu vực trọng điểm, giải phóng các khu định cư chính và các tuyến đường huyết mạch được nối thông.

Khoảng 948 trại huấn luyện khủng bố, 666 nhà máy, xưởng chế tạo đạn dược và 1.500 thiết bị quân sự đã được loại bỏ. Hơn 200 trạm xăng, 184 nhà máy lọc dầu, 126 trạm bơm nhiên liệu và khoảng 4.000 xe tăng đã bị xóa sổ.

"Chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề nhân đạo ở Syria. Chúng tôi đã thực hiện các hoạt động rà phá quy mô lớn. Có 96.105 thiết bị nổ đã được dọn sạch, trong đó khoảng 1.500 thiết bị được dọn sạch mỗi ngày", ông Shoigu nói và cho biết đang đào tạo thêm người Syria tham gia công tác rà phá bom mìn.

"Tôi muốn kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại tham gia vào sứ mệnh nhân đạo và khôi phục tại Syria. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào", Bộ trưởng Sergey Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Hiện nay, Syria cần đáng kể viện trợ nhân đạo bao gồm thực phẩm, các nhu yếu phẩm và thuốc men, cũng như hỗ trợ khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu và rà phá bom mìn".

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.