Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Thuốc LY-CoV555 là một kháng thể chống lại COVID-19 - kháng thể được Công ty Sinh học Canada Abcellera xác định trong mẫu máu của một bệnh nhân đã hồi phục.

Sau đó, kháng thể này được Phòng thí nghiệm Lilly có trụ sở tại Mỹ hợp tác với Abcellera phát triển để sản xuất hàng loạt.

Ban đầu, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ có khoảng 300 tình nguyện viên trên khắp thế giới, những người đã nhập viện với bệnh COVID-19 từ nhẹ đến trung bình với ít hơn 13 ngày triệu chứng.

Mỗi người sẽ được chỉ định hoặc thuốc tiêm tĩnh mạch, hoặc giả dược.

Bệnh nhân cũng sẽ được điều trị tiêu chuẩn như những bệnh nhân COVID-19 khác, bao gồm cả dùng thuốc chống virus.

Thử nghiệm giai đoạn 3 có thể mở rộng tới 1.000 người, bao gồm cả những người bị bệnh nặng hơn, nếu LY-CoV555 chứng minh an toàn và hiệu quả sau ngày thứ 5.

Loại thuốc mới này cũng đang được thử nghiệm trên những người có triệu chứng COVID-19 từ nhẹ đến trung bình chưa nhập viện.

“Nghiên cứu về tác động của liệu pháp này đối với nhiều nhóm bệnh nhân cùng một lúc là rất quan trọng để xác định liệu nó có thể giúp bệnh nhân COVID-19 với mức độ nghiêm trọng khác nhau hay không” - AFP dẫn lời ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho hay.

Kháng thể là các phân tử immunoglobulin, do các tế bào lympho B cũng như các tương bào tiết ra, để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ, chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus.

Trong khi vaccine COVID-19 hoạt động bằng cách “dạy” cơ thể tự tạo kháng thể, thì các nhà khoa học cũng đang thử nghiệm các kháng thể có sẵn từ máu của bệnh nhân đã hồi phục, được gọi là huyết tương của người hồi phục.

Do không thể lấy huyết tương của bệnh nhân đã hồi phục để làm thuốc điều trị hàng loạt, nên các nhà nghiên cứu đã lựa chọn các kháng thể hiệu quả nhất trong số hàng nghìn kháng thể, sau đó sản xuất ở quy mô lớn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bắt đầu thảo luận ai sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trước

Song Minh |

Ai là người được tiêm vaccine COVID-19 trước đang làm nóng các cuộc thảo luận ở Mỹ.

Mỹ chi khủng đặt mua 100 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ sẽ cấp 2,1 tỉ USD cho hãng dược Sanofi và GSK để phát triển và cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19, các hãng thông tin hôm 31.7.

Lạc quan từ chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ

Thanh Hà |

Người đứng đầu chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ lạc quan rằng vaccine có thể sẵn có cho tất cả mọi người Mỹ trong năm 2021.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mỹ bắt đầu thảo luận ai sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trước

Song Minh |

Ai là người được tiêm vaccine COVID-19 trước đang làm nóng các cuộc thảo luận ở Mỹ.

Mỹ chi khủng đặt mua 100 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ sẽ cấp 2,1 tỉ USD cho hãng dược Sanofi và GSK để phát triển và cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19, các hãng thông tin hôm 31.7.

Lạc quan từ chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ

Thanh Hà |

Người đứng đầu chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ lạc quan rằng vaccine có thể sẵn có cho tất cả mọi người Mỹ trong năm 2021.