Đột phá chưa từng có: Hàn-Triều có thể vĩnh viễn kết thúc chiến tranh

S.M |

Triều Tiên và Hàn Quốc đang đàm phán để tuyên bố vĩnh viễn kết thúc cuộc xung đột quân sự, nhật báo Munhwa Ilbo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết hôm 17.4.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần tới, các nhà lập pháp của hai miền được tin là đang thảo luận các chi tiết của một tuyên bố chung, phác họa tiến trình chấm dứt xung đột liên Triều.

Tờ báo cho biết hai ông Kim và Moon có thể còn thảo luận việc khôi phục lại khu phi quân sự được canh phòng cẩn mật phân cách hai miền hiện nay để khu vực này trở lại trạng thái ban đầu của nó.

Bình Nhưỡng và Seoul trên lý thuyết, vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc xung đột trong những năm từ 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn - chứ không phải một hiệp định hòa bình.

Kể từ sau cuộc đình chiến, những căng thẳng về địa chính trị đôi khi bùng nổ nhưng cho đến nay, cả hai miền đều tránh được một cuộc xung đột có mức tàn phá cao.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Giáo sư John Delury, chuyên gia Trung Quốc học tại Đại học Yonsei, Seoul, nhận định: "Kết thúc tình trạng xung đột là cốt lõi của mọi sự. Hoà bình cũng phức tạp không kém gì phi hạt nhân hóa". Ông nói thêm: "Cũng phải có một tiến trình mới có thể mang lại hòa bình".

Một số vấn đề cần giải quyết bao gồm hàng trăm nghìn binh sĩ đóng quân dọc theo đường ranh giới được canh phòng cẩn mật nhất trên thế giới; các tàu ngầm và tàu tuần tra dọc theo bờ biển hai miền, liên minh quân sự còn hoạt động giữa Hàn Quốc và Mỹ; sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, và lực lượng pháo binh của Bình Nhưỡng luôn chĩa về hướng Seoul.

Một hội nghị thượng đỉnh liên Triều thành công vào cuối tháng này có thể giúp mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ hội đàm vào cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump tiết lộ "hậu trường" đàm phán với Triều Tiên

S.M |

Tổng thống Donald Trump hôm 17.4 tiết lộ Mỹ đang đàm phán trực tiếp ở "các cấp cực kỳ cao" với Triều Tiên để cố gắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đang bàn thảo về tuyên bố chung công bố tại thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Các quan chức an ninh Hàn Quốc có thể sẽ đến Triều Tiên để hoàn tất các nội dung chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra cuối tháng 4 tới.

"Thăng cấp" vợ ông Kim Jong-un từ đồng chí lên đệ nhất phu nhân

Song Minh |

Lần đầu tiên báo chí Triều Tiên chính thức gọi và Ri Sol-ju, vợ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "đệ nhất phu nhân" thay vì "đồng chí".

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ông Donald Trump tiết lộ "hậu trường" đàm phán với Triều Tiên

S.M |

Tổng thống Donald Trump hôm 17.4 tiết lộ Mỹ đang đàm phán trực tiếp ở "các cấp cực kỳ cao" với Triều Tiên để cố gắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đang bàn thảo về tuyên bố chung công bố tại thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Các quan chức an ninh Hàn Quốc có thể sẽ đến Triều Tiên để hoàn tất các nội dung chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra cuối tháng 4 tới.

"Thăng cấp" vợ ông Kim Jong-un từ đồng chí lên đệ nhất phu nhân

Song Minh |

Lần đầu tiên báo chí Triều Tiên chính thức gọi và Ri Sol-ju, vợ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "đệ nhất phu nhân" thay vì "đồng chí".